Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tổ chức Lễ xuất quân lên đường tham dự Olympic Tokyo

Theo Kế hoạch, Lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) lên đường tới Tokyo tham dự Thế vận hội 2020 sẽ được tổ chức vào tối mai (13/7) tại Nhà khách Chính phủ - Hà Nội.

Tại buổi Lễ, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 - sẽ báo cáo quá trình chuẩn bị của TTVN trong thời gian qua cho kỳ Thế vận hội rất đặc biệt này. Dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị nhưng đoàn phấn đấu giành được huy chương tại Đại hội.

Olympic Tokyo 2020 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 23/7 đến ngày 8/8/2021 ở Tokyo (Nhật Bản). Dự kiến đoàn TTVN sẽ lên đường tới Tokyo - Nhật Bản vào ngày 18/7. Tham dự Thế vận hội lần này, đoàn TTVN tham gia tranh tài ở các môn: điền kinh, bắn cung, boxing, taekwondo, bơi, rowing, cầu lông, cử tạ, bắn súng, judo và thể dục dụng cụ. 

Trong 43 thành viên có 25 cán bộ, HLV, chuyên gia và 18 VĐV của 11 môn thể thao gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi); Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (cử tạ); Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo); Hoàng Xuân Vinh (bắn súng); Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông); Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (boxing); Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo); Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung); Quách Thị Lan (diền kinh); Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo (rowing).

Tại Lễ xuất quân, Ban Tổ chức sẽ trao huy chương Olympic London 2012 cho VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn (hạng 56kg). Do lực sĩ Valentin Hristov của Azerbaijan vướng phải Doping và bị tước huy chương nên Quốc Toàn được đôn lên giành HCĐ tại Olympic London 2012. Mặc dù tấm huy chương được trao muộn sau 8 năm kể từ thời điểm sự kiện diễn ra, nhưng đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ với riêng cá nhân Trần Lê Quốc Toàn mà là niềm vui lớn của TTVN.

Trong lịch sử tham dự các kỳ Olympic, tại Olympic Rio Brazil năm 2016, đoàn Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đã giành được 1 HLC và 1 HCB do công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở môn bắn súng. Tại Thế vận hội lần này, VĐV Hoàng Xuân Vinh tiếp tục được tham dự và vẫn là niềm hy vọng của đoàn TTVN.

Theo thông báo của Ban Tổ chức Olympic Tokyo, Việt Nam nằm ở nhóm 2 - nhóm quốc gia có nguy cơ cao về COVID-19. Vì vậy, đoàn TTVN phải thực hiện các quy định rất chặt chẽ về công tác phòng chống dịch bệnh như: Phải kiểm tra COVID-19 liên tục 3 lần trong 3 ngày trước khi đoàn lên đường. 

Khi đến sân bay tại Tokyo, đoàn phải kiểm tra COVID-19 một lần nữa và chờ có kết quả mới trở về làng VĐV. Sau khi đến làng VĐV, đoàn sẽ phải cách ly 3 ngày và tiếp tục kiểm tra COVID-19 trong thời gian này.

Theo kế hoạch, ngày 18/7 đoàn TTVN sẽ lên đường tham dự Olympic 2020.

P.V