Đẩy mạnh quá trình chuyên nghiệp hóa và xã hội hóa thể thao

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt cho biết, đơn vị đang khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục và các đơn vị trực thuộc.

Ngày 3/7, phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và công bố Quyết định thành lập Cục Thể dục thể thao, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đơn vị đã đạt được thời gian qua.

2021-1688436639.jpg
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Cục Thể dục thể thao đã đạt được thời gian qua. Ảnh: TTXVN

Trong điều kiện chuyển đổi cơ cấu tổ chức từ Tổng cục thành Cục Thể dục thể thao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng lưu ý, Cục Thể dục thể thao cần nêu cao tinh thần đoàn kết để triển khai tốt công việc, nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; khẩn trương báo cáo Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiện toàn các chức danh trong Đảng ủy Cục. Đồng thời, tập trung đánh giá, sắp xếp tổ chức bộ máy của Cục Thể dục thể thao, các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định pháp luật; thành lập các Hội thể thao quốc gia của các môn thể thao chưa có hội; đôn đốc, hướng dẫn các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao toàn quốc tổ chức Đại hội theo nhiệm kỳ.

Cục Thể dục thể thao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hoàn thiện Đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2024-2045; đẩy mạnh quá trình chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa thể thao, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao trong phát triển kinh tế thể thao. Cục cũng cần tập trung chuẩn bị, tham dự các giải thể thao lớn trong khu vực và quốc tế như: ASIAD 19 tại Trung Quốc; Đại hội Thể thao Bãi biển Thế giới tại Indonesia; Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật lần thứ 6 (AIMAG6) tại Thái Lan; đội Bóng đá nữ tham dự World Cup tại New Zealand... và các sự kiện thể thao quốc tế khác trong 6 tháng cuối năm.

2022-1688436638.jpg
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao các Quyết định nhân sự Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao. Ảnh: Nam Sương

Theo Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt, đơn vị đang khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thể dục Thể thao và các đơn vị trực thuộc Cục.

Với phương châm “Quyết liệt hành động, Khát vọng cống hiến”, Tổng cục Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao) đã tích cực triển khai kế hoạch công tác được giao, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Sáu tháng năm 2023 là khoảng thời gian toàn ngành tập trung cao độ cho công tác thanh, quyết toán Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31; chuẩn bị, tham dự SEA Games 32 và Đại hội Thể thao người khuyết tật (ASEAN Para Games) lần thứ 12 tại Campuchia…, cùng nhiều sự kiện thể thao trong nước, quốc tế quan trọng.

Từ đầu năm đến nay, Thể thao Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, với tổng cộng 751 huy chương quốc tế (trong đó có 270 huy chương vàng, 213 huy chương bạc, 268 huy chương đồng). Đặc biệt, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc tại SEA Games 32 tại Campuchia, vượt chỉ tiêu đề ra và lần đầu tiên giành được vị trí thứ Nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games tổ chức tại nước bạn, với tổng số 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc, 118 huy chương đồng, phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games. Tại ASEAN Para Games lần thứ 12, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu xuất sắc giành 203 huy chương (66 huy chương vàng, 59 huy chương bạc, 78 huy chương đồng), xếp thứ 3/11 quốc gia tham dự và lập 19 kỷ lục Đại hội.

Lĩnh vực Thể dục thể thao Quần chúng tiếp tục được triển khai theo hướng đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao ở cơ sở, trong từng đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, nông dân, người cao tuổi. Toàn ngành tích cực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới”..., góp phần đưa phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi trong cả nước, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng...

TTXVN