Hướng tới Đại hội khóa X, các tổ chức thành viên trực thuộc VFF bao gồm các câu lạc bộ V.League, Hạng Nhất, bóng đá nữ, futsal cùng các Liên đoàn Bóng đá địa phương đã hoàn tất quy trình giới thiệu nhân sự. Căn cứ trên kết quả tổng hợp ban đầu, 3 ứng viên đủ điều kiện tham gia tranh cử chức danh Chủ tịch VFF khóa X gồm: ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank; ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank và ông Trần Quốc Tuấn - đương kim Chủ tịch VFF khóa IX.
Đáng chú ý, kết quả tổng hợp bước đầu ghi nhận doanh nhân Nguyễn Đức Thụy nhận được sự tín nhiệm vượt trội với hơn 40 phiếu đề cử trong tổng số gần 60 phiếu từ các tổ chức thành viên. Trong số các đơn vị tiến cử ông Thụy, có sự ủng hộ mạnh mẽ từ những ông bầu tâm huyết gắn bó lâu năm với bóng đá Việt Nam như bầu Đức và bầu Hiển. Làn sóng đề cử này phản ánh rõ nét sự kỳ vọng của các câu lạc bộ vào uy tín, tiềm lực tài chính cùng khả năng kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa của vị doanh nhân này nhằm tạo ra cú hích tài chính cho bóng đá nước nhà.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Đức Thụy sẽ nghiêm túc cân nhắc việc chính thức tham gia tranh cử nếu tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao từ các tổ chức thành viên. Trong trường hợp ra tranh cử, ông dự kiến xây dựng chương trình hành động cụ thể, đặt trọng tâm vào việc khơi thông các nguồn lực tài trợ, tăng cường tính liên kết giữa các đơn vị và tạo động lực phát triển toàn diện cho nền bóng đá.
Hai ứng viên còn lại trong danh sách đều là những nhà quản lý dày dạn kinh nghiệm và đang giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Ban Chấp hành VFF khóa IX.
Trong đó, đương kim Chủ tịch Trần Quốc Tuấn là Tiến sĩ khoa học Thể dục thể thao, tham gia Ủy viên Ban Chấp hành VFF liên tục từ khóa IV trước khi được bầu làm người đứng đầu tổ chức ở khóa IX. Không chỉ khẳng định dấu ấn quản trị trong nước, ông Trần Quốc Tuấn còn sở hữu vị thế quốc tế vững chắc khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng Ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Ủy viên Ban thi đấu cấp Đội tuyển Quốc gia của FIFA.
Ứng viên thứ ba là ông Nguyễn Xuân Vũ, đương kim Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại VFF khóa IX, đồng thời từng là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Phù Đổng (tiền thân của Câu lạc bộ Ninh Bình hiện nay).
Cuộc chuyển giao bộ máy lãnh đạo VFF khóa X diễn ra trong bối cảnh bóng đá Việt Nam sở hữu nhiều điểm tựa thành tích đáng khích lệ: chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, tấm huy chương đồng lịch sử tại Vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2026 cùng những cột mốc chói lọi của bóng đá nữ. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhìn nhận khoảng cách đẳng cấp giữa bóng đá Việt Nam với các nền bóng đá hàng đầu châu lục vẫn còn là một thách thức rất lớn.

Bước ra biển lớn châu Á, đội tuyển quốc gia không thể chỉ dựa vào tinh thần hay sự thăng hoa nhất thời, mà đòi hỏi một quy trình đầu tư bài bản, xuyên suốt và có chiều sâu qua nhiều thế hệ cầu thủ. Do đó, người đứng đầu bộ máy VFF nhiệm kỳ mới gánh vác trọng trách rất lớn trong việc hiện thực hóa các định hướng thành hành động thực tế, duy trì một chiến lược phát triển nhất quán thay vì chắp vá theo từng giai đoạn ngắn hạn.
Yêu cầu đặt ra cho nhiệm kỳ 2026-2030 là phải đặt nền móng vững chắc cho đường dài. Để xây dựng các đội tuyển quốc gia hùng mạnh, VFF cần phối hợp chặt chẽ với các câu lạc bộ và học viện để tạo môi trường cọ xát thường xuyên cho cầu thủ trẻ, nâng cao chất lượng sân bãi, chuẩn hóa công tác trọng tài và duy trì tính ổn định tài chính tại V.League. Song song đó, các mảng bóng đá nữ và futsal cũng cần được đầu tư tương xứng nhằm bảo vệ những thành quả đã gầy dựng.
Nhiệm kỳ 4 năm chắc chắn không đủ để giải quyết mọi bài toán tồn đọng, nhưng việc lựa chọn đúng người chèo lái có đủ năng lực điều hành, tầm nhìn thời đại và khả năng quy tụ nguồn lực sẽ là yếu tố quyết định để bóng đá Việt Nam nâng tầm vị thế bền vững trên trường quốc tế.