Lễ khai mạc ASIAN Para Games 2026 đong đầy cảm xúc

Đại hội Thể thao Người khuyết tật C châu Á lần thứ 5 - 2026 đã chính thức khởi tranh vào 18 giờ Chủ nhật (ngày 18/10, theo giờ địa phương) bằng Lễ khai mạc nhiều cảm xúc trên Sân vận động Điền kinh Công viên Mizuho (thành phố Nagoya - Nhật Bản). Kỳ Đại hội năm nay ghi dấu ấn lịch sử khi quy tụ con số kỷ lục khoảng 4.000 vận động viên và quan chức đến từ toàn bộ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu lục.

1791864302001-1560335486244131378-g8916722407773562155-ba78f6db04631000fd50e8c8ef435036-1792284071-1792326139.jpg
Các nghệ sỹ biểu diễn tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5

Lễ khai mạc chính thức diễn ra lúc 18h00 giờ địa phương (16h00 giờ Việt Nam). Ngay trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã gửi lời chào nồng nhiệt tới toàn thể các đoàn thể thao tham dự. Đây là lần đầu tiên, Nhật Bản đăng cai tổ chức Á vận hội dành cho người khuyết tật. Trong thông điệp chào mừng, Thủ tướng Takaichi bày tỏ sự trân trọng đối với sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua giới hạn của các vận động viên và tin tưởng sự kiện sẽ lan tỏa mạnh mẽ sức hút cùng tiềm năng của thể thao người khuyết tật đến cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dẫn dắt bởi Tổng đạo diễn Yoi Kurisu - người từng tham gia cố vấn nghệ thuật tại Paralympic Rio 2016 và Tokyo 2020. Lấy cảm hứng từ tinh thần thẩm mỹ Wabi-Sabi truyền thống Nhật Bản, chương trình mang chủ đề "WABI - We Are Beautiful Individuals" (Mỗi cá nhân đều mang vẻ đẹp riêng) kết hợp cùng khẩu hiệu "Khác biệt nhưng cùng nhau".

Điểm nhấn mang tính biểu tượng của đêm khai mạc là nghi thức thắp đài lửa kết hợp nghệ thuật chế tác gốm truyền thống vùng Aichi. Đài lửa được làm từ đất của 3 làng gốm nổi tiếng: Seto, Tokoname, Sanshu với sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân và người dân địa phương. Không bùng cháy tức thì, ngọn lửa xuất hiện từ từ dưới kỹ thuật gốm sứ và tác động của gió tự nhiên, tượng trưng cho khả năng đón nhận những điều không thể kiểm soát và tìm thấy sức mạnh tiếp tục tiến lên. Bên cạnh đó, Đại hội cũng triển khai hệ thống thuyết minh hỗ trợ tiếp cận "Commentary Guide" qua thiết bị di động, giúp tất cả vận động viên và khán giả có các nhu cầu tiếp cận khác nhau đều có thể thưởng thức trọn vẹn nội dung chương trình.

ASIAN Para Games 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 với 18 môn thi đấu chính thức, tất cả đều nằm trong chương trình của Paralympic. Đáng chú ý, kỳ Đại hội này cũng đóng vai trò là vòng loại cho Paralympic Los Angeles 2028 đối với một số môn, trong đó, 2 nhà vô địch đơn nam và đơn nữ môn Quần vợt xe lăn sẽ giành vé trực tiếp tới Thế vận hội diễn ra tại Mỹ vào năm 2028.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam gồm 36 thành viên do ông Nguyễn Trọng Hổ - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - làm Trưởng đoàn. Đoàn đã có mặt tại Nhật Bản từ ngày 11/10 để thực hiện phân loại thương tật, tập luyện làm quen sân bãi và tham dự Lễ thượng cờ vào chiều 16/10. 21 vận động viên của Việt Nam sẽ tranh tài ở 5 môn thi đấu trọng điểm gồm: Điền kinh (7 VĐV), Bơi (7 VĐV), Cử tạ (4 VĐV), Bóng bàn (2 VĐV) và Cầu lông (1 VĐV). Trong đó, nhà vô địch Paralympic 2016 Lê Văn Công ở hạng cân 49kg nam môn Cử tạ tiếp tục là một trong những niềm hy vọng vàng lớn nhất của Thể thao Việt Nam.

Phương Hạnh