Hạng cân này được dự báo có sự cạnh tranh quyết liệt, đòi hỏi các lực sĩ tính toán hợp lý mức tạ đăng ký và giữ sự ổn định trong từng lượt nâng.
Tranh tài ở hạng cân này có 8 vận động viên đến từ các nước: Kazakhstan, Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam, Jordan, Iraq, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Kết thúc thi đấu, lực sĩ Nguyễn Bình An đạt thành tích 160kg tại hạng cân 54kg nam, qua đó đứng thứ tư chung cuộc, chỉ kém vận động viên giành huy chương đồng 5kg.
Huy chương vàng nội dung này thuộc về lực sĩ David Degtyarev của Kazakhstan với thành tích 191kg, đồng thời thiết lập kỷ lục mới của ASIAN Para Games. Huy chương bạc thuộc về Yang Jinglang của Trung Quốc với mức tạ 189kg, trong khi lực sĩ Hilman của Indonesia giành huy chương đồng với thành tích 165kg.
Nguyễn Bình An là gương mặt giàu kinh nghiệm của đội tuyển Cử tạ người khuyết tật Việt Nam. Tại ASIAN Para Games 4 năm 2023, Nguyễn Bình An giành huy chương đồng; tại ASIAN Para Games năm 2018 ở Indonesia, anh từng giành huy chương vàng hạng 54kg nam với thành tích 178kg. Tuy nhiên, ở lần tranh tài này, lực sĩ của chúng ta chưa giành được được huy chương.
Trước đó, lực sĩ Lê Văn Công đã giành huy chương bạc hạng 49kg nam với thành tích 171kg, mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.
Ngày mai (20/10), 2 vận động viên nữ của môn Cử tạ là Đặng Thị Linh Phượng thi đấu ở hạng 50kg lúc 10h30 (giờ địa phương) và Châu Hoàng Tuyết Loan sẽ tranh tài ở hạng nữ 55kg vào lúc 15h00 (giờ địa phương).