Huấn luyện viên Xabi Alonso đối mặt bài toán lớn tại Chelsea
Chưa chính thức dẫn dắt Chelsea ở một trận đấu tại Premier League, huấn luyện viên Xabi Alonso đã phải giải quyết vấn đề nan giải về nhân sự.
Theo Daily Mail, đội chủ sân Stamford Bridge hiện sở hữu tới 46 cầu thủ thuộc đội một và con số này vẫn có thể tăng trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại.
Sở hữu lực lượng đông đảo không đồng nghĩa với lợi thế, nhất là khi Chelsea không tham dự cúp châu Âu mùa giải tới. Điều đó đồng nghĩa số trận thi đấu sẽ giảm đáng kể, khiến việc đảm bảo thời lượng ra sân cho toàn bộ cầu thủ gần như bất khả thi. Đồng thời, ban huấn luyện cũng phải đối mặt với áp lực duy trì chất lượng tập luyện và sự ổn định trong phòng thay đồ.
Tình trạng dư thừa nhân sự thể hiện rõ nhất ở hàng phòng ngự. Sau khi chiêu mộ Maxence Lacroix, Chelsea hiện có gần 10 trung vệ trong đội hình. Trevoh Chalobah đã chuyển sang Como, trong khi Axel Disasi và Benoit Badiashile cũng nằm trong nhóm có khả năng rời Stamford Bridge.
Bên cạnh đó, Josh Acheampong được đánh giá cao nhờ khả năng thi đấu ở nhiều vị trí, nhưng tương lai của Aaron Anselmino, Mamadou Sarr và Tosin Adarabioyo vẫn chưa rõ ràng.
Hàng công cũng không kém phần chật chội. Chelsea đang sở hữu Joao Pedro, Nicolas Jackson, Liam Delap, Marc Guiu, Deivid Washington và David Datro Fofana cho vị trí tiền đạo. Việc bổ sung thêm Danny Welbeck càng khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt.
Joao Pedro đang tạo lợi thế sau màn trình diễn ấn tượng với cú hat-trick trong chiến thắng 6-4 trước Western Sydney Wanderers ở loạt trận giao hữu. Trong khi đó, Liam Delap chưa để lại nhiều dấu ấn, còn Nicolas Jackson cũng có thể bị bán nếu Chelsea nhận được lời đề nghị phù hợp.
Alonso cần sớm xác định bộ khung
Vấn đề của Chelsea không nằm ở chất lượng đội hình mà ở việc quá nhiều cầu thủ cạnh tranh cho cùng một vị trí.
Một đội hình đông chưa chắc tạo nên chiều sâu nếu phần lớn thành viên không được xác định vai trò rõ ràng. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của Xabi Alonso lúc này là nhanh chóng chia lực lượng thành ba nhóm gồm đội hình chính, nhóm dự bị và những cầu thủ cần được chuyển nhượng.
Quá trình tinh giản nhân sự không chỉ giúp Chelsea giảm quỹ lương mà còn mở thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ phát triển, đồng thời tránh tình trạng nhiều cầu thủ phải ngồi ngoài trong phần lớn mùa giải.
Sự xuất hiện của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Jordan Henderson hay Danny Welbeck cho thấy Alonso muốn xây dựng sự cân bằng giữa sức trẻ và bản lĩnh. Tuy nhiên, trước khi định hình lối chơi, chiến lược gia người Tây Ban Nha buộc phải giải quyết bài toán nhân sự.
Southampton tiếp tục chìm trong khủng hoảng
Trong khi Chelsea tập trung xây dựng lực lượng, Southampton vẫn phải đối mặt với những hệ lụy nặng nề từ bê bối "Spygate".
Huấn luyện viên Tonda Eckert tiết lộ, ông đã nhận nhiều lời đe dọa liên quan đến tính mạng sau khi vụ việc gây chấn động bóng đá Anh.
Theo kết luận điều tra, Southampton bị xác định có hành vi do thám đối thủ trong cuộc đua giành vé thăng hạng Premier League, bao gồm cả Middlesbrough. Hệ quả là đội bóng bị tước quyền tham dự trận chung kết play-off Championship và bị trừ 4 điểm trước khi mùa giải Championship 2026-2027 bắt đầu.
Nhà cầm quân 33 tuổi hiện vẫn là đối tượng điều tra của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA). Cơ quan này cho rằng, việc theo dõi Oxford United, Ipswich Town và Middlesbrough là một kế hoạch có chủ đích từ Ban lãnh đạo Southampton.
Chia sẻ với Kicker, Eckert cho biết áp lực mà ông phải chịu đã vượt xa phạm vi chuyên môn. "Cảnh sát khuyên tôi không nên tự lái xe nữa mà nên ngồi ở hàng ghế sau. Đó là tình huống mà không khóa học huấn luyện viên nào có thể chuẩn bị cho bạn".
Chiến lược gia người Đức tiết lộ ông nhận được nhiều lời động viên từ các đồng nghiệp tại Anh và Đức. Tuy nhiên, một bộ phận cổ động viên lại có phản ứng cực đoan với những lời lăng mạ và đe dọa.
Dù vậy, Southampton vẫn quyết định giữ Eckert trên cương vị huấn luyện viên trưởng thay vì sa thải. Tuy nhiên, ông vẫn có nguy cơ phải nhận án cấm chỉ đạo dài hạn nếu FA kết luận có sai phạm.
Southampton sẽ bước vào mùa giải mới với mức âm 4 điểm và mục tiêu giành quyền trở lại Premier League.
"Nếu nói rằng tôi không nghĩ đến điều đó thì tôi đang nói dối. Nhưng tôi yêu bóng đá và vẫn còn rất nhiều điều phải chuẩn bị", Eckert chia sẻ.
Trong khi nhiều đội bóng tại Premier League đang tất bật hoàn thiện đội hình cho mùa giải mới, Chelsea và Southampton lại đối mặt những bài toán rất khác nhau. Một bên phải nhanh chóng tinh gọn lực lượng để hiện thực hóa tham vọng dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso, còn bên kia vẫn đang nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.