Campuchia cử 363 vận động viên tham dự SEA Games

Theo kế hoạch, Campuchia sẽ cử 363 vận động viên tham dự SEA Games 31 sắp tới. Trưởng phái đoàn thể thao Campuchia, Vath Chamroeun, đã tổ chức một cuộc gặp với đại diện 33 liên đoàn thể thao quốc gia thảo luận về các vấn đề, khích lệ tinh thần nhằm đảm bảo rằng chuyến đi đến Việt Nam sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

vath-chamroeun-1651200334.jpg
Trưởng đoàn Thể thao Campuchia dự SEA Games 31, ông Vath Chamroeun

Tại Đại hội năm nay, Campuchia tranh tài ở 33 môn thể thao với tổng số 550 đại biểu. Vương quốc Campuchia sẽ cử 237 vận động viên nam và 126 vận động viên nữ, 93 huấn luyện viên hoặc trợ lý huấn luyện viên và 19 bác sĩ. 16 trọng tài và 35 quan chức thể thao cũng sẽ tham gia chuyến đi, cùng với 22 chủ tịch hoặc tổng thư ký của các cơ quan thể thao. Bốn thành viên của Cơ quan chống doping Campuchia sẽ đồng hành cùng đội.

33 môn thể thao mà Campuchia sẽ thi đấu tại Việt Nam được chia thành ba hạng mục. Môn đầu tiên (Các môn thể thao bắt buộc), bao gồm điền kinh, bơi lội và ném bóng. Môn thứ hai (Olympic và Châu Á) bao gồm thể dục dụng cụ (thể dục nhịp điệu), bắn súng, taekwondo, đạp xe, đấu kiếm, judo, wushu, đấu vật, quyền Anh, karate, khiêu vũ, ba môn phối hợp, jujitsu, cử tạ, chèo thuyền / kayak, bóng đá (U20), bóng chuyền (trong nhà và bãi biển), bóng rổ (3x3 và 5x5), cầu mây, bóng bàn và golf. Môn thứ ba (Thể thao địa phương và truyền thống) có Vovinam, Kun Khmer boxing, Kickboxing, Petanque và Bodybuilding. Campuchia cũng sẽ tranh tài ở các nội dung bi-a, snooker, thể thao điện tử và cờ Tướng.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia, với tư cách Trưởng đoàn, đã kêu gọi các đội tuyển quốc gia duy trì tinh thần chiến đấu tại SEA Games 31. Ông động viên, khuyến khích các đội tuyển xây dựng tinh thần chiến đấu dũng cảm, thúc giục họ cố gắng để đạt được sự xuất sắc về kỹ thuật, cũng như giành được huy chương cho quốc gia.

“Cuộc họp hôm nay - được tổ chức dưới sự hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Du lịch Thong Khon, là để gửi một thông điệp đến tất cả các liên đoàn thể thao rằng, các bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng và đảm bảo các vận động viên luôn khỏe mạnh và an toàn. Các liên đoàn phải chuẩn bị các tài liệu và đảm bảo rằng mọi sự chuẩn bị cần thiết được hoàn thành trước khi Đại hội bắt đầu”- ông nói. Ông khuyến khích mỗi liên đoàn nên chỉ định một nhóm quản lý có năng lực để đảm bảo sự tham gia của họ diễn ra suôn sẻ. Quan trọng nhất, chúng tôi cần tập trung vào các vận động viên. Họ là nhân vật chính và là những người phải chiến đấu để tìm kiếm thành công. Họ phải được chuẩn bị đầy đủ - cả về thể chất và tinh thần. Chúng ta nên cổ vũ tinh thần cho họ. Các vận động viên phải mạnh mẽ và can đảm, duy trì trình độ kỹ năng cao nhất mà họ có, cống hiến tất cả những gì có thể. Cầu chúc cho việc tham dự SEA Games của chúng ta diễn ra an toàn và có thể trở về vương quốc với những chiến thắng mà tất cả chúng ta đều mơ ước”- ông nói thêm.

Mai Anh