“Bông hồng nhỏ” mang vàng về cho bắn súng Singapore

“Bông hồng nhỏ” The Xiu Hong đã mang về giải vàng bắn súng cho thể thao Singapore, lần đầu tiên kể từ năm 2013.

xiu-hong-1652869358.jpg
Xạ thủ Teh Xiu Hong

Sau khi bỏ lỡ ngôi vị cao nhất ở giải đấu năm 2019 và khởi đầu chậm chạp tại SEA Games hiện tại ở Hà Nội, các xạ thủ của Singapore cuối cùng cũng đã gặt hái được quả ngọt trong ngày thi đấu hôm nay (18/5). Trong trận chung kết 25m súng ngắn hơi nữ, Teh Xiu Hong về nhất với số điểm 34. Đồng hương Teo Shun Xie (22 điểm) đứng thứ 4 trong số 8 vận động viên vào chung kết. Đây là huy chương vàng đầu tiên của Teh sau khi về nhì tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á vào năm 2015, 2017 và là huy chương vàng đầu tiên của Singapore trong nội dung này kể từ chiến thắng của Nicole Tan tại Đại hội năm 2013 ở Myanmar.

Tại SEA Games 2019 ở Philippines, Singapore đã mang về 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng nhưng không giành được huy chương vàng nào, lần đầu tiên kể từ năm 1991.

Đây là huy chương thứ tư của đội tại Đại hội năm nay. Trước đó, Fernel Tan và Gai Tianrui đã giành được huy chương bạc trong nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội, sau khi bị đánh bại 10-16 bởi cặp Resti Citra Dewi và Gustafian Fathur của Indonesia trong trận chung kết. Hôm thứ Ba, trong trận ra quân tại SEA Games, Lionel Wong, 17 tuổi, đã giành huy chương bạc ở nội dung 10m súng trường hơi nam với thành tích 246,5 điểm. Hai chị em Adele Tan và Fernel cùng đồng đội Natanya Tan cũng đã giành huy chương đồng trong nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ.

Phương Hạnh