Trong không khí rực rỡ của pháo hoa thắp sáng bầu trời vịnh Sanya, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) - ông Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani - tuyên bố bế mạc Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 6. Ông đánh giá ABG6 là một kỳ Đại hội “đặc biệt” - nơi các quốc gia châu Á cùng nhau tạo nên dấu ấn lịch sử thông qua tinh thần đoàn kết và tình yêu thể thao.
Ông Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani nhấn mạnh: “Cùng nhau, như một châu Á thống nhất, chúng ta đã làm nên lịch sử. Được kết nối bởi tình yêu thể thao và một giấc mơ chung, chúng ta đã thể hiện những điều tốt đẹp nhất của lục địa mình”.
Đề cập tới công tác tổ chức, người đứng đầu OCA khẳng định Tam Á đã tổ chức thành công một kỳ Đại hội quy mô lớn, mở đầu cho chuỗi sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai. “Tinh thần Tam Á sẽ còn ở lại, nhắc nhở rằng khi châu Á đoàn kết, mọi điều đều có thể”.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc - ông Gao Zhidan - cũng đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức cho rằng, ABG6 đã được triển khai theo tiêu chí “đơn giản, an toàn và tuyệt vời”, với sự hỗ trợ chặt chẽ từ Chính phủ Trung Quốc và OCA.
Sau nghi thức tắt đuốc Đại hội, chương trình nghệ thuật “Ký ức trường tồn mãi mãi” đưa khán giả đi qua những dấu ấn đáng nhớ của kỳ đại hội, khép lại bằng buổi hòa nhạc bãi biển “Chào mừng đến với Thiên Nhai Hải Giao” - biểu tượng du lịch nổi tiếng của Tam Á.
Tại nghi thức chuyển giao, lá cờ OCA được trao cho Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines - ông Abraham Tolentino. Theo đó, Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 7 sẽ diễn ra tại Cebu dự kiến vào tháng 3/2028. Màn trình diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc Philippines đã giới thiệu hình ảnh thành phố chủ nhà tiếp theo tới bạn bè châu lục.
Lễ bế mạc khép lại bằng chương trình hòa nhạc “Chào mừng đến với Cảng thương mại tự do Hải Nam”, quy tụ các vận động viên và khách mời trong không khí lễ hội sôi động bên bờ biển.
Kết thúc Đại hội, đoàn chủ nhà Trung Quốc xếp thứ nhất toàn đoàn với 24 huy chương vàng, 18 huy chương bạc, 13 huy chương đồng. Vị trí thứ 2 là đoàn Thái Lan với 10 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 9 huy chương đồng. Đoàn Thể thao Iran xếp vị trí hạng 3 với 9 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.
Giành được 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn. Đại hội ghi nhận có 26 đoàn giành được huy chương trong chương trình thi đấu.
3 huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ABG6 được mang về ở nội dung Nhảy xa nữ môn Điền kinh do công của vận động viên Hà Thị Thúy Hằng với thành tích 6,16m. Trong khi đó, ở nội dung Nhảy xa nam, vận động viên Phạm Văn Nghĩa mang về tấm huy chương vàng thứ hai với thành tích 7,44m.
Đáng chú ý, trong ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội tuyển bóng ném nữ chủ nhà Trung Quốc để giành tấm huy chương vàng thứ 3 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ABG 6.
Bên cạnh đó, các tấm huy chương bạc cũng ghi nhận nỗ lực đáng kể của các vận động viên Việt Nam ở nhiều môn thi khác nhau.
ABG6 diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam - Trung Quốc) từ ngày 22 đến 30/4. Tham dự Đại hội có 1.790 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 14 môn chính thức với 62 bộ huy chương của 15 phân môn gồm: Bóng rổ 3x3, Bơi mặt nước mở, Bóng nước, Aquathlon, Điền kinh bãi biển, Bóng ném bãi biển, Kabaddi bãi biển, Bóng đá bãi biển, Bóng chuyền bãi biển, Vật bãi biển, Đua thuyền truyền thống, Ju-jitsu, Sailing, Leo núi thể thao và Teqball.
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 90 thành viên, trong đó có 54 vận động viên tranh tài ở 8 môn, gồm: Bóng ném bãi biển, Ju-jitsu, Vật bãi biển, Đua thuyền truyền thống, Bơi mặt nước mở, Điền kinh bãi biển, Sailing và Teqball bãi biển. Theo đăng ký, các vận động viên sẽ tranh tài 26 nội dung tại Đại hội.
Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam là ông Lê Thanh Hà - Phó trưởng Phòng thể thao thành tích cao (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam). Trước ngày lên đường dự ABG6, mục tiêu của đoàn là phấn đấu giành từ 1 tới 2 huy chương vàng. Với 3 huy chương vàng, Đoàn Thể thao Việt Nam đã vượt chi tiêu đề ra trước ngày lên đường dự Đại hội tạo nên dấu ấn đáng khích lệ trên đấu trường khu vực.
Kết quả tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026 không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn tạo đà tâm lý tích cực cho các vận động viên hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.
Bảng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam:
🥇Phạm Văn Nghĩa - Nhảy xa nam
🥇Hà Thị Thúy Hằng - Nhảy xa nữ
🥇Tuyển bóng ném bãi biển nữ
🥈Nguyễn Huy Hoàng - Bơi biển 5km nam
🥈Bơi tiếp sức nam nữ 4x1.5km
🥈Đua thuyền truyền thống 100m nữ
🥈Đoàn Thị Kim Oanh - Vật bãi biển 50kg nữ
🥈Đặng Thị Linh - Vật bãi biển 70kg nữ
🥉Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Vật bãi biển 60kg nữ
🥉Đua thuyền truyền thống 200m nữ
🥉Đua thuyền truyền thống 400m nữ
🥉Võ Thị Mỹ Tiên - Bơi biển 5km nữ
🥉Mai Trần Tuấn Anh - Bơi biển 5km nam.