
Tham dự kỳ thi có hơn 370 võ sinh đến từ các câu lạc bộ, đơn vị trên cả nước. Trong đó, 239 võ sinh thi nhất đẳng, 118 võ sinh thi nhị đẳng, 11 võ sinh thi tam đẳng, còn lại là các võ sinh thi tứ đẳng.
Nội dung kỳ thi được tổ chức theo quy định chuyên môn, gồm các phần kata (quyền), kumite (đối kháng) và lý thuyết, trả lời câu hỏi trắc nghiệm và thực hành, áp dụng phù hợp với từng cấp đẳng. Ở phần kumite, các võ sinh được kiểm tra kỹ năng tấn công ghi điểm, phản công ghi điểm và thi đấu theo Luật của Liên đoàn Karate Thế giới.
Theo Ban chuyên môn kỳ thi, phần lớn võ sinh có sự chuẩn bị khá nghiêm túc, thể hiện được nền tảng kỹ thuật cơ bản, khả năng vận dụng đòn thế, di chuyển, phòng thủ và phản công. Ở nội dung kata, các võ sinh chú trọng độ chính xác, sự phối hợp giữa kỹ thuật và nhịp điệu; trong khi ở kumite, võ sinh thể hiện được khả năng kiểm soát khoảng cách, phản xạ và xử lý tình huống tương đối linh hoạt.
Kết thúc kỳ thi, 100% võ sinh đạt yêu cầu và được công nhận thăng đẳng.