Bayern Munich mất cả 4 thủ môn ở Champions League bởi chấn thương

Trước trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League, Bayern Munich đang đối mặt thách thức lớn khi mất toàn bộ cả 4 thủ môn trong đội hình 1 bởi chấn thương.

Khủng hoảng thủ môn của Bayern trở nên nghiêm trọng sau trận hòa 1-1 với Leverkusen tại vòng 26 Bundesliga 2025-2026 hôm 14/3. Ở trận này, thủ môn số 3 Sven Ulreich dính chấn thương cơ khép đùi phải dù chơi trọn trận.

Thông báo từ Bayern cho biết, Ulreich bị rách bó cơ và sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian. Thủ môn 37 tuổi có thể vắng mặt khoảng 6 tuần, khiến "Hùm Xám" không còn lựa chọn kinh nghiệm trong khung thành.

thu-mon-1773709032.jpg

Trước Ulreich, 3 thủ môn khác của Bayern đã lần lượt chấn thương. Đội trưởng Manuel Neuer đang điều trị chấn thương bắp chân và chưa thể trở lại trước đợt tập trung tuyển Đức cuối tháng này. Thủ môn dự bị Jonas Urbig vẫn trong quá trình hồi phục sau chấn động não, trong khi thủ môn số 4 Leon Klanac đã phải nghỉ thi đấu từ trước đó vì vấn đề cơ đùi.

Việc cả 4 thủ môn đội 1 đồng loạt vắng mặt khiến huấn luyện viên Vincent Kompany rơi vào thế khó trước trận lượt về Champions League tối 18/3. Huấn luyện viên người Bỉ nhiều khả năng phải trao cơ hội cho một trong 2 thủ môn trẻ từ Học viện.

Ứng viên gây chú ý nhất là Leonard Prescott, mới 16 tuổi. Thủ môn sinh tại New York nhưng thi đấu cho các cấp độ trẻ của tuyển Đức mới được điền tên vào danh sách thi đấu và ngồi dự bị trong trận gặp Leverkusen. Nếu ra sân trước Atalanta, Prescott sẽ trở thành thủ môn trẻ nhất lịch sử Bayern, đồng thời là cầu thủ trẻ thứ hai từng thi đấu cho đội bóng này, chỉ sau Paul Wanner (ở tuổi 16 và 15 ngày tháng 1/2022).

Dù chưa có kinh nghiệm ở đội 1, Prescott từng thi đấu tại UEFA Youth League (giải U19 châu Âu dành cho các câu lạc bộ) và Cúp trẻ Đức. Ngoài ra, Kompany còn một lựa chọn khác là Jannis Bartl, thủ môn 19 tuổi đang bắt chính cho đội dự bị Bayern ở hạng Tư Đức. Bartl từng được đăng ký dự bị trong trận thắng Dortmund tháng trước.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lại đến từ luật pháp. Theo quy định về bảo vệ lao động thanh thiếu niên tại Đức, người dưới 18 tuổi không được làm việc sau 20 giờ. Trong khi đó, trận đấu của Bayern dự kiến diễn ra lúc 21 giờ, khiến việc sử dụng Prescott trở nên phức tạp về mặt pháp lý.

thu-mon-1-1773709032.jpg

Đội bóng xứ Bavaria được cho là đang tiến hành xin giấy phép đặc biệt dành cho vận động viên. Nếu được chấp thuận, Prescott có thể thi đấu muộn hơn giới hạn thông thường. Trong trường hợp ra sân, anh sẽ trở thành thủ môn trẻ nhất từng xuất hiện tại Champions League.

Đây không phải lần đầu bóng đá Đức gặp tình huống tương tự. Năm 2017, Jann-Fiete Arp từng phải xin phép để thi đấu vào buổi tối tại Bundesliga. Trường hợp này tạo tiền lệ cho các cầu thủ trẻ khi tham gia các trận đấu muộn.

Ở cấp độ quốc tế, Lamine Yamal cũng từng đối mặt nguy cơ vi phạm quy định tương tự tại EURO 2024. Khi đó, Tây Ban Nha có thể bị phạt tài chính nếu sử dụng cầu thủ trẻ trong các trận đấu diễn ra muộn, bao gồm cả hoạt động sau trận.

Với Bayern, bài toán lúc này không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn là cuộc chạy đua với thời gian trên bàn giấy. Nếu không kịp hoàn tất thủ tục, đội bóng Đức có thể rơi vào tình huống hy hữu. Đó là bước vào trận đấu với Atalanta mà không có lựa chọn phù hợp trong khung gỗ.

Dù vậy, hoàn cảnh hiện tại phần nào bớt áp lực cho huấn luyện viên Kompany. Bayern đang nắm lợi thế lớn sau khi thắng 6-1 trên sân Atalanta ở lượt đi tại Italy. Khoảng cách 5 bàn giúp đội bóng Đức có thể mạo hiểm trao cơ hội cho một thủ môn trẻ ra mắt đội 1 trên sân nhà Allianz Arena mà không phải chịu quá nhiều rủi ro.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)