Huấn luyện viên Peter Cklamovski đối diện với áp lực từ chức

Đội tuyển Malaysia đang lâm vào tình cảnh “tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua” - theo lời của các chuyên gia bóng đá - khi vừa bị AFC xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam, chính thức bị loại khỏi ASIAN Cup 2027.

494926240-122128416338803027-6880643059796378043-n-1773886769.jpg
Huấn luyện viên Peter Cklamovski đang chịu nhiều áp lực sau khi đội tuyển Malaysia bị xử thua và không còn cơ hội giành vé tới Saudi Arabia. Ảnh: FAM

Bê bối này khiến người hâm mộ giận dữ, thậm chí biểu tình gây áp lực, trong khi các nhà tài trợ và cả ngân sách nhà nước dành cho đội tuyển có nguy cơ bị cắt giảm nghiêm trọng...

Tình cảnh chắc chắn sẽ còn bi đát hơn nếu đội tuyển Malaysia để thua, thậm chí thua đậm trước đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối cùng tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 diễn ra trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 tới. Người hâm mộ Malaysia có cơ sở để lo lắng khi thầy trò huấn luyện viên Peter Cklamovski không còn nhiều động lực đang chịu nhiều sang chấn cả về tâm lý và lực lượng sau vụ bê bối nhập tịch cầu thủ. 

Không ít chuyên gia bóng đá Malaysia cho rằng, huấn luyện viên Peter Cklamovski nên từ chức sau khi đội tuyển Malaysia chính thức phải dừng bước ở Vòng loại ASIAN Cup 2027 một cách ê chề. Ông thầy người Australia được mời về với mục tiêu dẫn dắt đội tuyển Malaysia giành vé tới Saudi Arabia, nhưng đã bị loại sớm và chẳng còn việc gì để làm.

Bóng đá Malaysia cần khôi phục lại niềm tin từ người hâm mộ và các quan chức, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã quyết định từ chức hàng loại để mở đường cho việc tái thiết. Đội tuyển Malaysia đang rất cần một huấn luyện viên có đủ uy tín và tầm nhìn, ưu tiên phát triển nội lực hơn là chạy theo thành tích bất chấp hậu quả. 

Việt Hưng