Việt Nam - Ireland tăng cường hợp tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 19/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã có buổi tiếp, làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Ireland Charlie McConalogue.

quang-canh-buoi-tiep-1773902040.jpg
Quang cảnh buổi tiếp

Chào mừng ông Charlie McConalogue cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, buổi làm việc lần này sẽ mở ra những định hướng mới trong hợp tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữa Việt Nam - Ireland.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, trong thời gian tới Việt Nam - Ireland cần đẩy mạnh hợp tác về truyền thông nhằm quảng bá hiệu quả về đất nước, văn hoá con người hai bên; qua đó tăng cường sự hiểu biết giữa Nhân dân Việt Nam - Ireland.

Một trong những hoạt động được Thứ trưởng gợi mở là Việt Nam - Ireland tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá - nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1996-2026).

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trân trọng gửi lời mời đến phía Ireland về việc cử đại diện tham gia các sự kiện văn hoá đối ngoại do Việt Nam tổ chức như Lễ hội Văn hoá thế giới tại Hà Nội lần thứ II (dự kiến tổ chức vào tháng 10), Festival Huế và các liên hoan phim… do Việt Nam tổ chức.

Về thể thao, Thứ trưởng khẳng định, thể thao là một trong những lĩnh vực luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm thông qua việc ban hành nhiều quyết sách quan trọng thúc đẩy sự phát triển. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).

thu-truong-va-quoc-vu-khanh-1773902067.jpg
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Quốc vụ khanh Bộ Văn hoá, Truyền thông và Thể thao Ireland Charlie McConalogue tại buổi tiếp

Về định hướng hợp tác thể thao, theo Thứ trưởng, Ireland là quốc gia có thế mạnh về các môn thể thao như Bóng đá, Boxing. Do đó, Thứ trưởng đề nghị Ireland hỗ trợ Việt Nam tiếp tục phát triển những môn này, giúp Việt Nam nâng cao thành tích tại đấu trường khu vực và quốc tế.

Đồng thời, Thứ trưởng đề xuất phía Ireland tăng cường trao đổi, hợp tác đào tạo huấn luyện viên và cán bộ quản lý thể thao thông qua các khóa tập huấn, chương trình trao đổi chuyên gia; hợp tác phát triển kinh tế thể thao, khoa học và công nghệ trong thể thao.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng mong muốn Ireland chia sẻ kinh nghiệm về mô hình câu lạc bộ thể thao địa phương, giáo dục thể chất trong trường học và thúc đẩy người dân tham gia tập luyện thể thao.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thông tin thêm, hiện Việt Nam đã khởi công xây dựng công trình sân vận động tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên), với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, mang tầm cỡ châu Á để tổ chức các sự kiện thể thao.

Cùng với đó, sân vận động Trống Đồng là hạng mục trọng điểm của dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi.

Với hệ thống các sân vận động này, Việt Nam mong muốn Ireland chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các giải thi đấu quốc tế và phát triển cơ sở hạ tầng thể thao.

thu-truong-chup-anh-luu-niem-1773902118.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình từ phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cá nhân Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương dành cho đoàn, Quốc vụ khanh Bộ Văn hoá, Truyền thông và Thể thao Ireland Charlie McConalogue cho biết, trải qua 30 năm, quan hệ hợp tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam - Ireland phát triển rất tốt đẹp và đạt được một số kết quả nhất định.

Ông Charlie McConalogue khẳng định, Việt Nam - Ireland có nhiều mục tiêu chung trong phát triển thể thao. Do đó, hai nước có nhiều dư địa hợp tác phát triển trong lĩnh vực này với các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, giao lưu.

Đối với phong trào thể dục thể thao quần chúng, ông Charlie McConalogue đề xuất hai bên tăng cường hợp tác phát triển thể thao cho mọi người.

Đánh giá cao nỗ lực xây dựng, phát triển các thiết chế thể thao của Việt Nam, ông Charlie McConalogue tin tưởng các thiết chế này sẽ phát huy hiệu quả trong tổ chức các sự kiện thể thao của Việt Nam.

Liên quan đến lĩnh vực du lịch, ông Charlie McConalogue cho rằng để thúc đẩy trao đổi khách, hai bên cần đơn giản hoá thủ tục xin visa, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.

Nhất trí với đề xuất này, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, kiến nghị với các bên liên quan nhằm sớm đơn giản hoá thủ tục cấp visa cho công dân Ireland. Ngược lại, Thứ trưởng mong muốn Ireland cũng sẽ sớm triển khai chính sách visa thông thoáng cho công dân Việt Nam.

Đ.T