Lân - Sư - Rồng là loại hình nghệ thuật biểu diễn dân gian độc đáo, kết hợp hài hòa giữa nét đẹp vũ đạo, âm nhạc và tinh hoa võ thuật cổ truyền. Phong trào Lân - Sư - Rồng tại Bắc Ninh gắn liền với các võ đường, câu lạc bộ võ thuật cổ truyền.

Theo thống kê mới đây của ngành Thể thao Bắc Ninh, toàn tỉnh có 21 câu lạc bộ Lân - Sư - Rồng với khoảng 500 thành viên tham gia. Các địa phương có nhiều câu lạc bộ như phường Mão Điền, phường Bắc Giang (cùng có 4 câu lạc bộ), phường Vân Hà (3 câu lạc bộ), phường Vũ Ninh (2 câu lạc bộ)… Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã đăng cai tổ chức giải vô địch Lân - Sư - Rồng toàn quốc; một số đoàn thể tổ chức các giải cấp tỉnh gắn với Tết Trung thu, qua đó tạo sân chơi, giao lưu, học hỏi và nâng cao chất lượng chuyên môn.
Từ những ngày đầu tháng 8 Âm lịch, đoàn Lân - Sư - Rồng Dũng Anh Đường, phường Tân Tiến đã nhận kín lịch biểu diễn đến Rằm Trung thu để phục vụ các em nhỏ và người dân tại nhiều địa phương. Với những tiết mục sôi động, đẹp mắt, tạo không khí vui tươi, rộn ràng, nhiều năm qua, đoàn Lân - Sư - Rồng Dũng Anh Đường đã trở nên quen thuộc với khán giả. Anh Lê Anh Dũng, trưởng đoàn Lân - Sư - Rồng Dũng Anh Đường cho biết, đoàn có hơn 20 thành viên, phần lớn là võ sinh, học sinh, sinh viên từng theo học môn võ Vovinam. Dịp Trung thu hằng năm, toàn đội luôn phải hoạt động hết công suất, ngoài biểu diễn trong tỉnh, đoàn còn được mời lưu diễn tại nhiều tỉnh, thành phố lân cận.
Vào lúc cao điểm, võ đường chia thành 3 đội, mỗi đội 8 người, có thể biểu diễn từ 4 đến 8 điểm/buổi tối. Ngoài hóa thân vào các linh vật như lân, sư tử, rồng, các thành viên còn đóng các vai Tam Đa (Phúc, Lộc, Thọ), Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, thằng hề... Tùy từng nhân vật, người biểu diễn phải phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển để lột tả thần thái, động tác, cử chỉ của nhân vật, trong đó có nhiều động tác khó. Vì vậy, ngoài sức khỏe và quá trình tập luyện công phu, người biểu diễn phải có kỹ thuật cao, phối hợp ăn ý.
Đối với hơn 20 thành viên đội Lân - Sư - Rồng Hùng Nghĩa Đường ở xã Kép, mỗi mùa Trung thu đến lại bận rộn hơn với lịch biểu diễn dày đặc. Ngay từ đầu tháng, đội đã nhận được nhiều lời đề nghị biểu diễn tại các trường học, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ liên gia, khu dân cư. Để có một tiết mục trên sân khấu chỉ từ 10 đến 15 phút, người biểu diễn đôi khi phải tập luyện trong nhiều tháng. Thế mạnh của đội là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các bài quyền, bộ pháp của võ cổ truyền với nhịp trống lân.

Tại các võ đường ở Bắc Ninh, nhiều bài múa thường được biểu diễn như: Lân say, song hỷ, lân ăn dưa hấu, quần lân tranh châu, lân xuất động, lân leo cột; long tranh hổ đấu, song long hội... Ngoài ra, các võ đường còn sáng tạo thêm động tác mới, làm phong phú bài diễn và tạo dấu ấn riêng.
Từ những võ đường, câu lạc bộ, tiếng trống, tiếng chập chả vẫn ngân vang mỗi độ Trung thu về, mang theo niềm vui và những ước vọng tốt đẹp với mọi người, mọi nhà. Trong sự rộn ràng của mùa trăng tháng 8 Âm lịch, những động tác được khổ luyện không chỉ làm nên tiết mục đẹp mắt mà còn góp phần trao truyền nét văn hóa truyền thống, để Lân - Sư - Rồng tiếp tục hiện diện trong đời sống.