
Các trận tranh tài của 8 tay vợt đơn và 8 cặp đôi xuất sắc nhất mùa giải của quần vợt nữ (WTA Finals) giai đoạn 2027-2029 sẽ diễn ra tại Spectrum Center - nhà thi đấu đa năng có sức chứa 19.000 chỗ ngồi và là sân nhà của đội bóng rổ Charlotte Hornets của thành phố Charlotte, bang North Carolina (Mỹ). Để thích ứng với lịch thi đấu dày đặc của giải bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ, thời gian diễn ra WTA Finals sẽ được rút ngắn từ 8 ngày xuống còn 5 ngày. Khác với mô hình thu phí bản quyền và ủy quyền cho các đơn vị quảng bá bên ngoài như trước đây, WTA sẽ trực tiếp nắm quyền vận hành, kiểm soát nguồn thu và chi phí tổ chức giải đấu nhằm làm chủ định hướng phát triển tài chính dài hạn.
Quyết định này chấm dứt giai đoạn nhiều biến động liên quan đến địa điểm tổ chức giải đấu cuối mùa của quần vợt nữ thế giới. Trước đó, dù hợp đồng ban đầu với Riyadh (Saudi Arabia) vẫn còn hiệu lực, WTA đã quyết định chấm dứt sớm thỏa thuận để đưa giải đấu năm 2026 về Indian Wells (California) diễn ra từ ngày 8-15/11. Chủ tịch WTA Valerie Camillo thừa nhận việc rút khỏi Riyadh sớm đã phát sinh khoản chi phí ngoài dự kiến đáng kể. Điều này diễn ra trong bối cảnh các báo cáo tài chính cho thấy WTA dự kiến chịu khoản lỗ vận hành lên tới 23 triệu USD trong mùa giải năm nay và chỉ còn khoảng 15 triệu USD quỹ dự trữ vào cuối năm. Bà Camillo khẳng định, năm 2026 là giai đoạn thắt chặt chi tiêu chuyển tiếp, tạo nền tảng cho sự phục hồi và tăng trưởng tài chính ổn định từ năm 2027 nhờ sự hợp tác chặt chẽ với đối tác Charlotte.
Ban lãnh đạo WTA đặt mục tiêu biến WTA Finals tại Charlotte thành sự kiện biểu tượng của thể thao nữ toàn cầu, kết hợp các lễ hội dành cho người hâm mộ và biến nơi đây thành điểm hẹn thường niên cho ngành công nghiệp thể thao phái đẹp. Bên cạnh đó, đại diện Quỹ Thể thao Charlotte (Charlotte Sports Foundation) cho biết, sự xuất hiện của WTA cũng mở ra cơ hội để thành phố đầu tư hạ tầng nhằm hướng tới việc đăng cai một giải đấu thuộc cấp độ WTA 500 trong tương lai.