Đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn tích lũy thể lực với những bài tập nặng trong bối cảnh huấn luyện viên Kim Sang-sik đang tranh thủ thời gian để thử nghiệm đội hình và hoàn thiện lối chơi. Trước đội chủ nhà Yongin có chất lượng đội hình tốt với các ngoại binh đến từ Brazil như Gabriel Tigrao và tân binh Vitinho… đội tuyển Việt Nam vẫn nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt và phối hợp, di chuyển khá linh hoạt. Cũng giống như trận đấu trước đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng 2 đội hình khác nhau trong mỗi hiệp đấu để tận dụng tối đa cơ hội rà soát, thử nghiệm đội hình và tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ được ra sân, thể hiện hết khả năng.
Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi bởi Hai Long ngay ở đầu trận và Xuân Son “chốt hạ” chiến thắng 2-1 ở hiệp 2. Đây cũng là trận đấu thứ hai liên tiếp, Hai Long ghi bàn cùng với Việt Cường, Đình Bắc và bộ ba chân sút nhập tịch Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc được kỳ vọng sẽ chơi bùng nổ tại ASEAN Cup 2026. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào cuộc đua để bảo vệ danh hiệu vô địch với trận mở màn gặp Timor Leste trên sân trung lập tại Chon Buri (Thái Lan).
Trong số các đội bóng Đông Nam Á góp mặt tại giải đấu này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sớm có kế hoạch chuẩn bị bài bản và nghiêm túc nhất. Hoàn toàn khác biệt với tình cảnh khó khăn, thậm chí có phần trớ trêu mà đội tuyển Thái lan đang đối diện. Thậm chí, huấn luyện viên Anthony Hudson đã phải triệu tập cả cầu thủ trẻ Chawanwit Saelao, đang thi đấu cho câu lạc bộ Prime Bangkok ở Thai League 3 lên khoác áo đội tuyển, bên cạnh “lão tướng” như Chatchai Budprom, đã gần 40 tuổi. Hàng loạt những cầu thủ trụ cột như Suphanat Mueanta, Supachok Sarachat, Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan... đều vắng mặt khiến nhiều người hoài nghi về sức mạnh và khả năng cạnh tranh ngôi vô địch của đội bóng giàu thành tích nhất ở sân chơi khu vực.
ASEAN Cup diễn ra từ ngày 24/7 tới 26/8, kéo dài hơn 1 tháng lại không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên không chỉ riêng Thái Lan và cả Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore…đều phải đối diện với thực tế khi các câu lạc bộ không sẵn sàng chia sẻ lực lượng, tạo điều kiện cho các cầu thủ lên khoác áo đội tuyển. Không ngạc nhiên khi những đội tuyển đang có nhiều cầu thủ nhập tịch thi đấu ở nước ngoài như Indonesia, Malaysia, Philippines… đã chọn phương án sử dụng đội hình trẻ và huy động tối đa lực lượng tại chỗ để có đủ quân số tham dự ASEAN Cup 2026.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập cuối cùng gặp câu lạc bộ Gangwon, đang thi đấu tại K.League 1 vào ngày 13/7 tới trước khi trở về nước để thi đấu giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7. Đây được coi là màn “tổng duyệt” của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước khi lên đường sang Thái Lan thi đấu trận đấu mở màn với Timor Leste vào ngày 24/7.