Tay cơ Tô Minh Thiện (sinh năm 2002) gây bất ngờ với chiến thắng 30-15 sau 24 lượt cơ trước Huỳnh Phi Long (cơ thủ đã loại nhà vô địch vòng 1 quốc gia Nguyễn Hữu Thanh). Đặc biệt, Minh Thiện có một series 10 điểm và 6 điểm khá ấn tượng trong trận này, qua đó tham gia vào cuộc đua danh hiệu “Vua Series” theo hình thức cộng điểm mới lạ của giải.

Cũng ở lượt trận tranh vé vào vòng chung kết, cơ thủ Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 2003) giành chiến thắng kịch tính 30-29 trước Phùng Hoàng Trọng. Qua đó đoạt vé dự vòng chung kết cùng các hạt giống hàng đầu của giải. Đáng chú ý, Hoài Phong có 3 chiến thắng trước Lê Thanh Tuấn, Nguyễn Tấn Tài và đặc biệt là cơ thủ kỳ cựu Trần Mạnh Hùng.
Dù bị loại, nhưng Trần Mạnh Hùng tạm dẫn đầu giải thưởng Best Game của giải khi đạt hiệu suất 3 điểm/lượt cơ trong chiến thắng trước cơ thủ Trần Đức Hoàng, qua đó vượt qua Phạm Quốc Thích (2,5 điểm/lượt).
Cũng trong ngày thi đấu này, cơ thủ Đinh Duy Tuấn loại nhà cựu vô địch của Siêu Cúp Phúc Thịnh là Trần Văn Ngân với tỉ số 30-28 sau 28 lượt cơ. Sau đó, Duy Tuấn có thêm những chiến thắng để có suất vào vòng chung kết.

Đáng chú ý, nữ cơ thủ Nguyễn Đức Yến Sinh chứng tỏ đẳng cấp của nhà đương kim vô địch Carom nữ châu Á 2026 với 2 chiến thắng liên tiếp trước các nam đồng nghiệp là Nguyễn Đức Quang Linh và Trần Trung Hiếu. Nhưng sau đó cô dừng bước trước tài năng trẻ Tô Minh Thiện.
Ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại (25/8), cũng là thời điểm để xác định 4 suất cuối cùng vào vòng chung kết sẽ có sự góp mặt của nhiều hảo thủ như nhà vô địch quốc gia: Lê Thành Tiến, Nguyễn Đình Quốc, Nguyễn Hoàn Tất, tài năng trẻ Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Quốc Thuận,…

Siêu Cúp Phúc Thịnh 2026 là giải đấu Carom 3 băng do Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) phối hợp cùng Hệ thống Billiards Phúc Thịnh tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 22 đến 27/8 tại câu lạc bộ Bida Phúc Thịnh chi nhánh số 28 (TP.HCM). Sau 4 mùa giải, Siêu Cúp Phúc Thịnh ngày càng tạo được sức hút trong cộng đồng Billiards Việt Nam khi quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu trong nước, trong đó có những gương mặt sở hữu thứ hạng cao trên Bảng xếp hạng thế giới.
Ở mùa giải thứ năm, giải đấu gây chú ý đặc biệt với cơ cấu tiền thưởng hấp dẫn. Nhà vô địch sẽ nhận 100 triệu đồng, trong khi á quân nhận 40 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng ba nhận 15 triệu đồng/người. Ngoài ra, các cơ thủ lọt Top 8 nhận 2 triệu đồng; giải Best Game có phần thưởng 4 triệu đồng; 16 cơ thủ vượt qua vòng loại sẽ nhận 500.000 đồng mỗi người.