Tây Ninh đăng quang ngoạn mục tại Giải vô địch Roller Sports các câu lạc bộ quốc gia 2026

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính, chiều ngày 23/8, Giải vô địch Roller Sports các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 đã chính thức khép lại tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa. Đoàn Tây Ninh đã xuất sắc giành ngôi Nhất toàn đoàn; giải đấu không chỉ ghi nhận chất lượng chuyên môn vượt trội mà còn khẳng định sự bứt phá mạnh mẽ của phong trào Roller Sports trên toàn quốc.

qq107047-1787486181.jpg

Giải vô địch Roller Sports các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 quy tụ 168 vận động viên xuất sắc đại diện cho 25 đoàn, tỉnh, thành phố và câu lạc bộ trên toàn quốc đã chứng kiến những cuộc tranh tài ở 44 nội dung thi đấu.

Điểm đáng chú ý của giải năm nay là sự tham gia ngày càng đa dạng về địa bàn, với các đơn vị, câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh, thành phố như: Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa cùng nhiều địa phương và câu lạc bộ trên cả nước. Sự mở rộng về số lượng đơn vị tham dự cho thấy, Roller Sports đang từng bước phát triển vượt ra ngoài những địa phương có phong trào mạnh truyền thống, tạo nên một mạng lưới tập luyện và thi đấu rộng khắp. 

qq105882-1787486213.jpg

Cuộc đua giành vị trí dẫn đầu Bảng xếp hạng toàn đoàn đã diễn ra nghẹt thở cho tới những nội dung thi đấu cuối cùng. Xuất sắc thể hiện sự đồng đều và vượt trội ở các cự ly then chốt, đoàn Tây Ninh đã dẫn đầu Bảng tổng sắp với tổng cộng 27 huy chương (10 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 9 huy chương đồng). 

Xếp ngay sau ở vị trí Á quân là đoàn Đồng Tháp với 8 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 9 huy chương đồng (tổng 28 huy chương). Mặc dù, sở hữu tổng số huy chương nhỉnh hơn nhưng các vận động viên đến từ vùng đất Sen Hồng đành chấp nhận ngôi quán quân về tay Tây Ninh do kém 2 tấm huy chương vàng. Tuy sở hữu bộ khung vận động viên có kỹ thuật cá nhân ấn tượng nhưng tại giải lần này, đoàn TP. Hồ Chí Minh chỉ cán đích ở vị trí thứ ba toàn đoàn với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

qq105223-1787486213.jpg

Chủ nhà Khánh Hòa cũng đã có một kỳ giải đấu vô cùng thành công khi xếp thứ 4 chung cuộc với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, để lại dấu ấn đậm nét cả về công tác đăng cai lẫn chất lượng chuyên môn của các vận động viên.

Giải đấu năm nay được giới chuyên môn đánh giá rất cao về chất lượng kỹ thuật. Sự cạnh tranh không chỉ dừng lại ở các đơn vị tỉnh, thành truyền thống mà còn lan tỏa mạnh mẽ tới các câu lạc bộ xã hội hóa. 

Với sự góp mặt của 168 vận động viên, giải đấu không chỉ tạo cơ hội cọ xát cho các vận động viên đang thi đấu ở cấp độ quốc gia mà còn là dịp để các địa phương, câu lạc bộ đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ, phát hiện và tuyển chọn những vận động viên có tiềm năng. Qua các nội dung thi đấu, nhiều vận động viên trẻ đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu và khả năng cạnh tranh. Đặc biệt, giải đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới đến từ các địa phương đang từng bước xây dựng phong trào Roller Sports. 

qq105857-1787486213.jpg

Ở nhóm các câu lạc bộ, Đồng Nai (4 huy chương vàng, 1 huy chương đồng) và Câu lạc bộ Patin Văn Lang (4 huy chương vàng) đã tạo nên bất ngờ lớn khi có tên trong tốp 6 đoàn dẫn đầu, vượt qua nhiều đơn vị lớn như Cần Thơ (2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng) hay đoàn Công an Nhân dân (2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng). Các đơn vị như: Câu lạc bộ Bình Dương Roller, Đắk Lắk, Gia Lai, DVD Roller Club, Câu lạc bộ Roller Bà Điểm... cũng đóng góp những màn so tài hấp dẫn, cho thấy phong trào tập luyện Roller Sports đang phát triển sâu rộng từ cơ sở.

Tranh tài 44 bộ huy chương (gồm 26 nội dung Patin tốc độ, 14 nội dung Patin nghệ thuật và 4 nội dung Trượt ván), các vận động viên từ 6 tuổi trở lên đã cống hiến cho khán giả phố biển Khánh Hòa những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn.

Một trong những điểm nhấn chuyên môn của giải là việc phát hiện những vận động viên có thành tích nổi bật, mở ra nhiều kỳ vọng cho lực lượng kế cận của Roller Sports Việt Nam. Vận động viên Phan Lâm Diệu Nhi (Khánh Hòa) là một trong những gương mặt nổi bật khi xuất sắc giành 2 huy chương vàng ở các nội dung Slalom Junior Nữ và Battle Slalom Nữ. Thành tích này cho thấy tiềm năng của vận động viên trẻ đến từ Khánh Hòa, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu của công tác phát triển Roller Sports tại địa phương. 

Bên cạnh đó, các địa phương như: Đắk Lắk và Gia Lai cũng để lại dấu ấn tại giải. Vận động viên Nguyễn Đỗ Hữu Phú (Đắk Lắk) giành huy chương bạc nội dung Senior D. Vận động viên Phạm Mai Tuấn Kiệt (Gia Lai) giành huy chương đồng nội dung Senior D.

qq105112-1787486213.jpg

Những thành tích trên có ý nghĩa quan trọng bởi đây là những vận động viên đến từ các địa phương đang phát triển phong trào Roller Sports, cho thấy tiềm năng mở rộng nguồn vận động viên chất lượng cao trên phạm vi cả nước. 

Đánh giá về kết quả giải đấu, bà Trịnh Thị Trang - Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam - cho biết: “Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Việc tổ chức giải đấu tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật thi đấu mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao năng động, kết hợp quảng bá du lịch địa phương.

Quan trọng hơn cả, thông qua 2 ngày tranh tài công tâm, khách quan của Tổ trọng tài và sự nỗ lực hết mình của các vận động viên, Ban Chuyên môn đã phát hiện và ghi nhận nhiều nhân tố trẻ giàu tiềm năng. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam tuyển chọn, bổ sung vào lực lượng đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu Roller Sports quốc tế lớn trong thời gian tới”.

qq106311-1787486213.jpg

Theo đánh giá chuyên môn, việc có 25 đơn vị, câu lạc bộ và địa phương tham dự cùng 168 vận động viên là tín hiệu tích cực đối với sự phát triển của Roller Sports Việt Nam. Không chỉ tăng về số lượng, sự đa dạng về địa phương tham dự còn góp phần tạo môi trường cạnh tranh, nâng cao chất lượng chuyên môn và giúp các vận động viên trẻ có thêm cơ hội thi đấu thực tế. 

Giải đấu cũng là cơ sở để Ban huấn luyện, các câu lạc bộ và đơn vị chuyên môn tiếp tục theo dõi, đánh giá những vận động viên có triển vọng, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, từng bước bổ sung lực lượng cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. 

Sự xuất hiện của những gương mặt mới từ Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai cùng sự tham gia của các địa phương như Đà Nẵng, Lâm Đồng cho thấy, phong trào Roller Sports đang có xu hướng lan tỏa mạnh mẽ. Giải vô địch Roller Sports các Câu lạc bộ Quốc gia năm 2026 vì vậy không chỉ là một sân chơi tranh tài, mà còn là một bước kiểm chứng về chất lượng đào tạo, sức phát triển của phong trào và nguồn lực vận động viên Roller Sports trên cả nước, góp phần chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu quốc gia, quốc tế và những mục tiêu lớn của Roller Sports Việt Nam trong những năm tiếp theo.

ro9-1787479942.jpg

Giải Vô địch Roller Sports các Câu lạc bộ Quốc gia năm 2026 tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Roller Sports tại Việt Nam và để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè, du khách và đông đảo người hâm mộ thể thao tại Khánh Hòa.

Hoài Anh