
Chào mừng Đại sứ Poshitha Perera cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1970, trải qua 55 năm, 2 nước luôn nỗ lực duy trì quan hệ tốt đẹp, không ngừng đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực; trong đó có Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Với nhiệm kỳ của Đại sứ, Thứ trưởng tin tưởng Đại sứ sẽ đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hợp tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữa Việt Nam - Sri Lanka.
Phát huy những kết quả đạt được, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam - Sri Lanka sẽ tăng cường hợp tác toàn diện trên cả 3 lĩnh vực. Việc hợp tác phải thông qua xây dựng những kế hoạch cụ thể để hành động đồng thời có được những kết quả rõ nét.
Trong đó, Thứ trưởng đề xuất hai bên cần tăng cường nghiên cứu, ký kết các văn kiện hợp tác; phối hợp, tăng cường quảng bá văn hóa ở nhiều địa phương khác nhau thông qua trao đổi đoàn nghệ sĩ, các lễ hội, các triển lãm ảnh, tuần phim, các hoạt động văn hóa nghệ thuật; ủng hộ nhau sớm thực hiện dự án mở trung tâm văn hóa tại mỗi nước...
“Đặc biệt, những sự kiện hợp tác, thông qua văn hóa thúc đẩy giao lưu nhân dân cần được 2 nước tăng cường trong dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm nay. Các hoạt động diễn ra phải có trọng tâm, trọng điểm và tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân 2 nước”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết.
Ngoài ra, các hoạt động giao lưu văn hóa bên cạnh tăng cường hiểu biết giữa nhân dân 2 nước còn góp phần hiệu quả trong quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch của cả Việt Nam, Sri Lanka.
Thứ trưởng nêu rõ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tạo điều kiện đón các đoàn Sri Lanka vào Việt Nam để tham dự các sự kiện văn hóa như: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan Múa quốc tế, Festival Huế…
Về Thể thao, Thứ trưởng nhận định quan hệ hợp tác về thể dục thể thao giữa Việt Nam và Sri Lanka cho đến nay chủ yếu thông qua các hình thức hoán đổi trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên tham dự các giải thể thao quốc tế, Đại hội thể thao lớn.
Thứ trưởng kỳ vọng hai nước có thể tăng cường hợp tác thể thao trên tinh thần cùng nhau phát triển; tổ chức hoạt động quảng bá, đào tạo võ thuật truyền thống của Việt Nam tại Sri Lanka…
Thứ trưởng cũng đánh giá, Sri Lanka là thị trường rất tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm, ẩm thực và tâm linh, đặc biệt là hợp tác về Phật giáo. Trong thời gian tới, Việt Nam và Sri Lanka cần tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu cơ hội hợp tác, cập nhật thông tin về phát triển du lịch.
Đồng thời, Việt Nam mong muốn Sri Lanka tăng cường tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của Việt Nam như Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) tại Hà Nội và Hội chợ Du lịch quốc tế (ITE) tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera trân trọng cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị, thân tình từ phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Thứ trưởng Tạ Quang Đông dành cho đoàn.
Đại sứ Sri Lanka chia sẻ, trong suốt thời gian qua, hợp tác giữa Sri Lanka và Việt Nam đã đạt được một số kết quả nhất định; trong đó nổi bật là lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Nhất trí với những trao đổi của Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Đại sứ cho rằng, dư địa hợp tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữa 2 nước là rất lớn.
Đại sứ hy vọng trong thời gian tới, 2 bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, nghiên cứu các kế hoạch hợp tác về Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đặc biệt là cụ thể hóa các văn kiện hợp tác thành kế hoạch, hành động cụ thể; tạo động lực thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka.
Ngoài ra, Đại sứ mong muốn Việt Nam - Sri Lanka sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật... nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá, con người của mỗi nước đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Đồng tình với quan điểm hợp tác du lịch giữa hai quốc gia còn nhiều tiềm năng, Đại sứ khẳng định, văn hoá, con người, điểm đến của Việt Nam khá nổi tiếng ở Sri Lanka. Bên cạnh đó, Sri Lanka là điểm đến lý tưởng về thiên nhiên, văn hoá, Phật giáo, di sản, ẩm thực, rất hấp dẫn nhưng chưa được khám phá nhiều bởi người dân Việt Nam. Do đó, việc hai bên hỗ trợ nhau quảng bá du lịch cần được chú trọng hơn nữa.
Trong điều kiện hiện nay, Đại sứ nhận định, hai nước đang có rất nhiều thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa giàu bản sắc… giúp phát triển du lịch. Việc cần làm hiện nay là cần sớm mở đường bay thẳng giữa Việt Nam - Sri Lanka để thu hút khách du lịch đến với mỗi nước. Sri Lanka kỳ vọng, với nỗ lực thúc đẩy du lịch hai chiều, lượng khách Việt Nam tới Sri Lanka sẽ đông hơn và ngược lại.
Đối với thể thao, Đại sứ thể hiện sự ấn tượng trước những thành tích thi đấu của thể thao Việt Nam ở cả đấu trường khu vực và quốc tế. Sri Lanka mong muốn 2 nước nghiên cứu hợp tác về lĩnh vực thể thao, đặc biệt là các môn võ thuật cổ truyền; tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài ở các môn thể thao thế mạnh.
Kết thúc buổi tiếp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Đại sứ Poshitha Perera cùng nhất trí cho rằng, hai nước đều có nền văn hóa đặc sắc và phong phú, trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Sri Lanka là tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giúp cho nhân dân 2 nước nhận thức rõ hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện giữa 2 quốc gia và hiểu biết nhiều hơn về nền văn hóa, thể thao và du lịch của mỗi nước.