Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Điền kinh châu Á

Ngày 24/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105 - sự kiện khẳng định uy tín và vai trò ngày càng lớn của Điền kinh Việt Nam. Sự kiện do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức, với sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh châu Á Dalan Jumaan Al-Hamad và thành viên Hội đồng là những lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh hàng đầu của các quốc gia trong châu lục.

dk-0-1763996555.jpg
PGS. TS Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị Hội đồng Điền kinh châu Á là sự kiện thường niên quan trọng nhất của Điền kinh châu lục nhằm tổng kết hoạt động, thảo luận và thông qua nhiều quyết sách then chốt về công tác tổ chức thi đấu các giải thuộc hệ thống thi đấu chính thức của châu Á và xây dựng chiến lược dài hạn cho phong trào điền kinh châu Á. Bên cạnh đó, sự kiện còn nhằm mục tiêu rà soát, đánh giá các thành tựu và thách thức của phong trào điền kinh trong thời gian qua, từ đó đưa ra định hướng mới, đáp ứng xu thế phát triển môn điền kinh tại châu Á trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam -  khẳng định: Trong những năm vừa qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Điền kinh Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn, đóng góp sâu sắc hơn cho sự phát triển của phong trào điền kinh châu Á - một phong trào ngày càng đổi mới, chuyên nghiệp và giàu khát vọng vươn tầm thế giới.

dk-2-1763996370.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị Hội đồng Điền kinh châu Á tổ chức tại Hà Nội

PGS. TS Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định thể dục thể thao là bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển con người Việt Nam. Thể thao không chỉ là sức mạnh mềm, mà còn là hình ảnh quốc gia, là cầu nối hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc.

Trong tổng thể chiến lược đó, môn điền kinh luôn được chú trọng đặc biệt. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát triển Điền kinh Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Điều này đã thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc đưa môn thể thao này trở thành động lực quan trọng nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc, chất lượng cuộc sống và hình ảnh của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

dk-5-1763996370.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh châu Á Dalan Jumaan Al-Hamad phát biểu trong cuộc họp Hội đồng

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt chia sẻ: “Phát triển điền kinh không chỉ là phát triển một môn thể thao, mà còn là phát triển nguồn lực con người, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng xã hội năng động, khỏe mạnh, văn minh. Chính vì vậy, Việt Nam luôn sẵn sàng mở rộng hợp tác với các quốc gia trên thế giới, sẵn sàng đồng hành cùng điền kinh châu Á trong các chương trình đào tạo, các dự án phát triển chuyên môn, cũng như trong việc xây dựng môi trường thi đấu công bằng, minh bạch, không Doping, phù hợp với những giá trị cốt lõi của thể thao thế giới”.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh châu Á Dahlan Jumaan Al Hamad đánh giá cao phong trào điền kinh đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, đặc biệt là những thành tích xuất sắc đã đạt được tại đấu trường khu vực và châu lục trong thời gian gần đây. Ông khẳng định, đây là nguồn cảm hứng cho toàn châu lục, qua đó, bày tỏ sự kỳ vọng lớn lao, mong muốn điền kinh Việt Nam tiếp tục phát huy những thành quả này để khẳng định vị thế bền vững của mình tại những đấu trường quốc tế quy mô hơn.

Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh châu Á nhấn mạnh: “Đây là thời điểm để Điền kinh châu Á tiến tới tương lai”, với trọng tâm là: Triển khai sâu rộng Chiến lược phát triển điền kinh châu Á 2023-2030, đặt mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn nhằm nâng cao vị thế của điền kinh khu vực trên bản đồ thể thao thế giới; Tập trung thu hút giới trẻ đến với điền kinh - môn thể thao nền tảng của Olympic - thông qua các mô hình phát triển phong trào và hoạt động trong trường học; Ứng dụng công nghệ vào quản lý, huấn luyện và tổ chức thi đấu, phù hợp với xu hướng trẻ hoá và công nghệ hoá trong thể thao hiện đại; Củng cố hợp tác với Điền kinh Thế giới (World Athletics) để vượt qua các thách thức chung và đạt kết quả bền vững vào năm 2030.

dk-3-1763996370.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - chia sẻ những nội dung chính cuộc họp Hội đồng Điền kinh châu Á 2025 

Với tư cách đại diện nước chủ nhà, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - trình bày các đề xuất trọng tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển điền kinh trong nước, trong đó đề nghị, Điền kinh châu Á hỗ trợ triển khai chương trình điền kinh trẻ em tại trường học trên quy mô toàn quốc; Phấn đấu chuẩn hoá hệ thống thi đấu phong trào tại Việt Nam thông qua việc xây dựng bộ tiêu chí quản lý và tổ chức các giải chạy đang phát triển mạnh. Chủ nhà Việt Nam cũng đề xuất Điền kinh châu Á giới thiệu các địa điểm tập huấn có chất lượng cao để đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể tham gia huấn luyện dài hạn, hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng không chỉ tại các kỳ SEA Games mà cả ASIAD, châu Á; đạt chuẩn tham dự Olympic; đề xuất Điền kinh châu Á giới thiệu các chuyên gia hàng đầu thế giới sang hỗ trợ huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, mục tiêu từ nay đến 2027 Việt Nam sẽ đăng cai một giải điền kinh tầm khu vực Đông Nam Á và giai đoạn đến 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tổ chức một giải đấu tầm châu lục. Các đề xuất của Việt Nam đã nhận được sự đồng thuận cao từ Chủ tịch và các thành viên Hội đồng, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của Điền kinh châu Á vào năng lực và quyết tâm của Việt Nam trong phát triển Điền kinh. 

My Hạ