Theo lời mời của Viện Phát triển Văn hóa Thể hình Hàn Quốc, đoàn Việt Nam đã tham dự lịch trình làm việc dày đặc, trong đó nổi bật là chuyến tham quan sự kiện “BOB (Best of the Best) Championship” - giải vô địch thể hình lớn nhất Hàn Quốc, diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/8 tại Trung tâm Triển lãm SINTEX (thành phố Hwaseong - tỉnh Gyeonggi).
Tại đây, đoàn công tác đã có dịp tận mắt chứng kiến sự phát triển của phong trào thể hình Hàn Quốc, từ quy mô tổ chức, chuyên môn của vận động viên cho đến hệ thống đào tạo và huấn luyện. Sự kiện cũng có sự tham dự của ông Cho Seung-hwan - Giám đốc điều hành Start Trainer Management (STM), nơi 2 bên bàn thảo nhiều vấn đề thực chất nhằm thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Ông Leewon - Trưởng chi nhánh Viện Phát triển Văn hóa Thể hình Hàn Quốc tại Việt Nam - cho biết: “Trình độ thể hình và hệ thống đào tạo tại Hàn Quốc vô cùng bài bản và chuyên nghiệp. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với niềm đam mê và tâm huyết của các vận động viên cùng huấn luyện viên. Nếu được chuyển giao và chia sẻ, những nền tảng này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho sự phát triển của ngành thể hình Việt Nam”.
Bà Anna Nguyễn - Giám đốc Olympic Gym Nha Trang, đồng thời cũng là thành viên trong đoàn công tác - chia sẻ: “Chuyến đi lần này không chỉ dừng lại ở việc trao đổi vận động viên, mà còn mở rộng sang lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và phát triển công nghiệp thể hình. Tôi kỳ vọng từ nay đến kỳ 3 của sự kiện, chúng ta có thể triển khai thêm nhiều hoạt động như huấn luyện chuyên môn, tổ chức hội thảo huấn luyện viên, cũng như kết nối kinh doanh trong ngành công nghiệp thể hình”.

Phía Hàn Quốc cũng khẳng định quyết tâm đồng hành cùng Việt Nam. Ông Cho Seung-hwan - đại diện STM - nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và nền tảng phát triển mà Hàn Quốc đã tích lũy được với Việt Nam, qua đó cùng nâng tầm cầu nối giao lưu giữa 2 quốc gia. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ dừng lại ở giao lưu văn hóa, mà còn cùng nhau phát triển hệ thống đào tạo vận động viên, thúc đẩy ngành công nghiệp thể hình và lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng”.
Theo kế hoạch, kỳ 3 Giao lưu văn hóa thể hình Hàn Quốc - Việt Nam sẽ được tổ chức trong thời gian tới, với quy mô và chất lượng được nâng tầm so với các kỳ trước. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để sự kiện trở thành nhịp cầu văn hóa - thể thao giữa 2 quốc gia, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm mới về thể hình tại châu Á.
Đại diện Viện Phát triển Văn hóa Thể hình Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng nghiên cứu hợp tác không chỉ với Việt Nam mà còn với nhiều quốc gia khác trong khu vực, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Việt Nam như một trung tâm kết nối, giao lưu và phát triển văn hóa thể hình châu Á trong tương lai gần.