Việt Nam - Belarus tăng cường hợp tác phát triển du lịch

Ngày 31/5 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã tiếp ông Uladzimir Baravikou - Đại sứ Belarus tại Việt Nam. Cùng dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Phương Dung.

thu-truong-dong-1654005853.jpg
Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Đại sứ Uladzimir Baravikou tại buổi tiếp.

Đại sứ Uladzimir Baravikou bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chúc mừng Thể thao Việt Nam đã đạt những thành tích nổi bật tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) vừa qua. Gửi lời mời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự Festival nghệ thuật quốc tế Slavianks Bazar tại Belarus sắp tới, Đại sứ Uladzimir Baravikou nhấn mạnh, sự tham dự của Việt Nam là minh chứng cho tình hữu nghị, sự hợp tác càng bền chặt. Về lĩnh vực điện ảnh, Đại sứ Uladzimir Baravikou cho biết, các nhà sản xuất Điện ảnh Belarus rất quan tâm tới việc thiết lập mối quan hệ trực tiếp với Điện ảnh Việt Nam, cũng như hướng tới những ngày Điện ảnh Belarus tại Việt Nam và ngược lại.

Đối với lĩnh vực du lịch, Đại sứ Uladzimir Baravikou chia sẻ, ngày càng có nhiều du khách Belarus quan tâm tới các danh lam thắng cảnh của Việt Nam và mong muốn được sang Việt Nam du lịch. Do đó, Belarus đang hướng tới mở đường bay thẳng Belarus - Việt Nam để thúc đẩy du lịch 2 chiều…

Cảm ơn những ý kiến chia sẻ của Đại sứ Uladzimir Baravikou, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đồng tình với việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữa Việt Nam - Belarus ngày càng bền chặt. Theo Thứ trưởng, 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều sự kiện phải tạm dừng, nay là thời điểm thích hợp để nối lại các hoạt động.

Tháng 9/2019, Việt Nam và Belarus đã ký “Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus giai đoạn 2020-2022”, cuối năm nay là thời điểm sẽ kết thúc, do đó 2 bên cần triển khai mang lại hiệu quả, để tiếp tục ký kết các chương trình hợp tác tiếp theo.
Ủng hộ ý kiến về mở đường bay thẳng giữa 2 nước, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, lượng khách du lịch Belarus sang Việt Nam đạt khoảng 13.000 lượt năm 2019, mặc dù còn thấp song tiềm năng rất lớn, do đó, ở góc độ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, luôn sẵn sàng khi các Bộ, ban, ngành liên quan lấy ý kiến về đường bay thẳng…

Cảm ơn sự ủng hộ của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Đại sứ Belarus Uladzimir Baravikou cam kết, trên cương vị là Đại sứ, sẽ nỗ lực hết mình để biến các tiềm năng thành hiện thực, tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Belarus.

Tình hình hợp tác Việt Nam - Belarus thời gian qua: Về văn hóa, Việt Nam và Belarus phối hợp tổ chức 4 lần Những ngày Văn hóa tại hai nước, trong đó tại Belarus tổ chức năm 2015, 2018; tại Việt Nam tổ chức năm 2014, 2017.
Tháng 6/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phía Belarus tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn nghệ sỹ Belarus tại Hà Nội, Hưng Yên và Khánh Hòa. Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, 2 nước đã phải hủy kế hoạch tổ chức một số chương trình giao lưu văn hóa, trong đó có kế hoạch tổ chức Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam (dự kiến năm 2021 nhưng đến nay, hai bên thống nhất chuyển sự kiện này sang năm 2022). Tháng 7/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có thư chào mừng gửi đến Liên hoan nghệ thuật quốc tế “Slavianks Bazar” do Bộ Văn hóa Belarus tổ chức. Trong lĩnh vực hợp tác về thể dục, thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cử một số đội tuyển của Việt Nam đi Belarus tập luyện chuẩn bị cho cho các kỳ SEA Games.
Về Du lịch: Năm 2018, Việt Nam và Belarus phối hợp tổ chức chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Belarus.
Trên cơ sở chính sách miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho công dân Belarus từ năm 2015, lượng khách Belarus đến Việt Nam tăng dần hàng năm: Năm 2017, khách du lịch Belarus đến Việt Nam đạt 10.500 lượt. Năm 2018, con số này đạt 10.918 lượt. Năm 2019, khách Belarus sang Việt Nam là 12.665 lượt, tăng 16% so với năm 2018. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc trao đổi khách du lịch giữa hai nước không thể thực hiện.
Tháng 8/2021, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Đại sứ quán Cộng hòa Belarus tại Việt Nam và Cơ quan Du lịch quốc gia Belarus tổ chức cuộc họp trực tuyến trao đổi về tiềm năng hợp tác du lịch hai nước, thống nhất cùng phối hợp, đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển du lịch trong bối cảnh bình thường mới. Thời gian tới, 2 bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin du lịch, duy trì hợp tác chặt chẽ về vấn đề an toàn trong phục hồi khách du lịch sau đại dịch COVID-19; đồng thời, thúc đẩy triển khai Thỏa thuận hợp tác về du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thể thao và Du lịch Belarus.
V.H