Tuyển Pháp phát sinh bất đồng nội bộ trước thềm World Cup 2026

Chỉ hơn 1 tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Pháp bất ngờ đối mặt với những bất đồng nội bộ đầu tiên. Đáng chú ý, nguyên nhân không đến từ vấn đề chuyên môn mà xuất phát từ quyền lợi dành cho cầu thủ và người thân trong thời gian diễn ra giải đấu.

Theo L'Équipe, căng thẳng xuất hiện trong cuộc gặp giữa các tuyển thủ với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) Philippe Diallo tại Trung tâm Huấn luyện Clairefontaine hôm 2/6. Trong buổi làm việc, lãnh đạo FFF thông báo, mỗi cầu thủ sẽ được cấp 2 vé miễn phí cho mỗi trận đấu tại World Cup 2026, đồng thời có quyền mua thêm tối đa 6 vé. Như vậy, mỗi thành viên đội tuyển có thể sở hữu tổng cộng 8 vé cho người thân và bạn bè.

dt-phap-1780532294.jpg

Vấn đề vé xem World Cup gây tranh cãi

Tuy nhiên, đề xuất này không nhận được sự đồng thuận từ nhiều tuyển thủ. Theo các nguồn tin tại Pháp, không ít cầu thủ cho rằng số lượng vé được phân bổ là quá ít so với nhu cầu thực tế, đặc biệt với những "ngôi sao" có lượng người thân và bạn bè đông đảo như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay Rayan Cherki.

World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, khiến chi phí di chuyển và lưu trú của các cổ động viên tăng đáng kể so với những kỳ World Cup trước. Vì vậy, các tuyển thủ kỳ vọng nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ FFF để người thân có thể đồng hành cùng họ trong hành trình chinh phục giải đấu.

Theo truyền thông Pháp, cuộc trao đổi diễn ra trong không khí không mấy dễ chịu. Một số cầu thủ đã trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng với phương án phân bổ vé hiện tại, cho rằng FFF chưa thực sự thấu hiểu nhu cầu của các thành viên đội tuyển.

Điều đáng chú ý là cuộc họp này diễn ra cùng ngày đội tuyển Pháp thực hiện buổi chụp ảnh chính thức tại Clairefontaine với sự tham dự của Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron. Trong khi hình ảnh bên ngoài cho thấy sự đoàn kết và quyết tâm hướng tới World Cup, phía sau hậu trường lại là những cuộc thương lượng khá căng thẳng về quyền lợi của các cầu thủ.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những bất đồng giữa FFF và đội tuyển quốc gia trong quá trình chuẩn bị cho World Cup.

Hồi tháng 3/2026, FFF từng đề xuất điều chỉnh cơ chế thưởng cho World Cup 2026. Theo đó, FFF muốn thay đổi cách phân bổ tiền thưởng nhằm giảm áp lực tài chính khi chi phí tổ chức chiến dịch tại Bắc Mỹ được dự báo cao hơn nhiều so với các kỳ World Cup trước.

Một số phương án được đưa ra bao gồm việc giữ lại một phần tiền thưởng cho đến khi đội tuyển tiến sâu vào giải đấu, qua đó tăng mức thưởng chung nếu Pháp đạt thành tích cao. Tuy nhiên, theo báo AS, các cuộc đàm phán liên quan đến tiền thưởng diễn ra khá thuận lợi khi khoảng cách giữa yêu cầu của cầu thủ và đề xuất của FFF đang dần được thu hẹp.

Ngược lại, vấn đề vé cho người thân mới là chủ đề gây tranh cãi lớn nhất ở thời điểm hiện tại.

dt-phap-1-1780532294.jpg

Pháp vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch

Dù xuất hiện những bất đồng ngoài sân cỏ, tuyển Pháp vẫn đang duy trì quá trình chuẩn bị tích cực cho World Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ đóng quân tại Đại học Bentley ở bang Massachusetts và chủ yếu lưu trú tại thành phố Boston trong thời gian diễn ra giải đấu.

Trước khi lên đường sang Mỹ vào ngày 9/6, đội tuyển Pháp còn 2 trận giao hữu trên sân nhà gặp Bờ Biển Ngà và Bắc Ireland để hoàn thiện đội hình.

Tại World Cup 2026, Pháp nằm ở bảng I cùng Senegal, Iraq và Na Uy. Họ sẽ lần lượt thi đấu tại New Jersey, Philadelphia và Foxborough ở vòng bảng.

Mặc dù bảng đấu được đánh giá không hề dễ dàng, đội bóng áo lam vẫn nằm trong nhóm ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Theo đánh giá của siêu máy tính Opta, Pháp sở hữu 13% cơ hội đăng quang, chỉ xếp sau Tây Ban Nha. Với lực lượng giàu chiều sâu cùng kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, đoàn quân của huấn luyện viên Deschamps vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bất chấp những lùm xùm hậu trường đang xuất hiện trước giờ bóng lăn.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)