Tứ kết giải Bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam: Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM thắng dễ, Đại học Huế thắng luân lưu đầy cảm xúc

Chiều ngày 22/3, 2 trận tứ kết còn lại của giải Bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần thứ nhất năm 2023 diễn ra. Đội Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM có trận thắng thuyết phục trước đội Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, còn Trường Đại học Huế giành suất cuối cùng vào bán kết sau khi chiến thắng trước Trường Đại học Văn Lang sau những loạt sút luân lưu đầy cảm xúc.

Trước vòng tứ kết, đội Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM được đánh giá cao hơn so với Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Không quá bất ngờ khi Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM tỏ ra lấn lướt và tạo ra một số tình huống tấn công sang phần sân đối phương. Ngược lại, đội Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thi đấu nỗ lực trong quãng thời gian hơn 30 phút đầu trận.

Trong quãng thời gian 10 phút cuối hiệp 1, đội Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM tìm được bàn mở tỷ số khi Trần Trí Hiếu (5) dứt điểm chính xác vào lưới của thủ môn Lê Minh Chiến ở phút 38. Bàn thắng đó giúp Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM tạm thời có lợi thế dẫn bàn trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp đấu.

Sang hiệp 2, đội Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM vẫn tiếp tục thi đấu áp đảo đối phương. Bàn thắng thứ hai cũng đến khi Điểu Huỳnh (19) tung cú đệm bóng cận thành ở những phút thi đấu đầu tiên trong hiệp 2. Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp đội Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM dễ chơi hơn trong thời gian còn lại của trận đấu.

dh-su-pham-tdtt-tphcm-3-0-dh-nong-lam-1679496472.jpg
Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM thắng Đại học ​​​​​​​Nông Lâm TP.HCM thuyết phục. (Ảnh: Nhật Thịnh)

Đến phút 79, đội trưởng Lê Thanh Trường (3) ấn định chiến thắng 3-0 cho đội Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM bằng cú đặt lòng chính xác. Đây cũng là trận thắng có tỷ số đậm nhất trong vòng tứ kết của giải. Chiến thắng dễ dàng và thuyết phục này giúp đội Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM giành vé vào bán kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Trường Đại học Văn Lang và đội Đại học Huế.

Trong cặp đấu còn lại diễn ra sau đó giữa đội Trường Đại học Văn Lang và đội Đại học Huế diễn ra kịch tính khi cả hai đội mang đến một thế trận cân bằng tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nguyễn Văn Đô (15) của đội Trường Đại học Huế liên tiếp khuấy đảo hàng phòng ngự của Đại học Văn Lang và cũng chính cầu thủ này là người ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 38.

Xuất phát từ đường chuyền của Nguyễn Quang Hợp (10), Văn Đô băng xuống rồi dứt điểm nhẹ nhàng qua 2 chân của thủ môn đối phương. Bàn thắng trong thời gian cuối hiệp 1 giúp đội Trường Đại học Huế tạm thời có lợi thế dẫn bàn trước đối phương sau 40 phút thi đấu đầu tiên.

dh-hue-4-3-dh-van-lang-1679496473.jpg
Đại học ​​​​​​​Huế xuất sắc giành vé vào bán kết sau khi đánh bại Đại học ​​​​​​​Văn Lang bằng loạt sút luân lưu. (Ảnh: Độc Lập)

Sang hiệp 2, đội Trường Đại học Văn Lang quyết tâm tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Những nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng khi Bùi Anh Vũ (10) dứt điểm bóng trúng chân cầu thủ của Đại học Huế đi vào lưới để quân bình tỷ số 1-1 ở phút 50. Cả 2 đội duy trì lối đá "ăn miếng trả miếng" cho đến khi kết thúc giờ thi đấu chính thức để bước vào loạt sút luân lưu cân não.

Trên chấm 11m, đội Đại học Huế thi đấu đầy bản lĩnh và giành chiến thắng trước đội Trường Đại học Văn Lang với tỷ số 4-3. Chiến thắng kịch tính và giàu cảm xúc này giúp Đại học Huế trở thành đội bóng cuối cùng giành vé vào bán kết cùng 3 đội bóng khác là Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Thủy Lợi và Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM. Đối thủ của đội bóng miền Trung sẽ là đội Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM. Vòng bán kết của giải diễn ra vào ngày 24/2 tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Vĩnh Toàn