Truyền thông quốc tế ca ngợi chiến thắng lịch sử của Thu Nhi

Ngày 23/10, Nguyễn Thị Thu Nhi đã lập chiến tích lịch sử cho quyền Anh của Việt Nam khi giành về chiếc đai WBO sau chiến thắng bằng điểm số đồng thuận trước đối thủ Etsuko Tada. Chiến thắng của Nguyễn Thị Nhu Nhi giúp quyền Anh của Việt Nam có nhà vô địch thế giới đầu tiên.

Chứng kiến chiến thắng của Thu Nhi trước võ sĩ Nhật Bản lúc đó đang đứng số 1 thế giới, tờ Fight News không khỏi ngỡ ngàng. "Trong một cuộc đấu gây sốc, Nguyễn Thị Thu Nhi (5 thắng - 0 thua) đã đánh bại nhà vô địch Etsuko Tada (20 thắng - 4 thua - 3 hòa) tại Ansan - Hàn Quốc. Thu Nhi thi đấu lấn lướt trong quãng thời gian đầu trận và Tada không thể gỡ lại. Chiến thắng 96-94 trên bảng điểm dành cho Thu Nhi", trang tin này mô tả.

Thu Nhi (trái) thi đấu lấn lướt trước đương kim vô địch Etsuko Tada

Trong khi đó, tờ Sport Yahoo của Nhật Bản lại nhấn mạnh chi tiết Thu Nhi trở thành tay đấm đầu tiên của Việt Nam vô địch thế giới và tỏ ra tiếc nuối với thất bại Tada vừa phải nhận. 

"Tada muốn thắng trận này và giành được vé sang Mỹ thi đấu. Đó là mục tiêu của cô ấy. Tuy nhiên, mong muốn này bị dập tắt bởi một màn thể hiện cũng như kết quả không ngờ", Sport Yahoo chia sẻ.

Chiến thắng này không chỉ mang về cho Thu Nhi chiếc đai vô địch, mà còn giúp Thu Nhi nhảy vọt lên vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng thế giới của Boxrec. Trong khi đó, Tada từ số 1 tụt xuống thứ 7 thế giới.

Lẽ ra, trận tranh đai WBO thế giới đã diễn ra sớm hơn và được tổ chức tại Việt Nam nhưng dịch bệnh COVID-19 khiến trận đấu nhiều lần tạm hoãn và đến tận ngày 23/10, Thu Nhi mới hoàn tất giấc mơ làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam. Như vậy, Thu Nhi hiện giữ 2 chiếc đai là WBO châu Á - Thái Bình Dương và WBO thế giới. Cô có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch nếu có đối thủ đủ điều kiện thách đấu.

Thu Nhi giành được chiến thắng sít sao trước Tada sau 10 hiệp đấu căng thẳng

Nguyễn Thị Thu Nhi sinh ngày 22/10/1996 tại An Giang, trận tranh đai WBO thế giới diễn ra đúng 1 ngày sau sinh nhật tuổi 25 của cô gái mạnh mẽ này.

Nếu như các trận tranh đai quyền Anh nhà nghề thế giới đầu tiên cho nam đã diễn ra cách đây tròn 100 năm thì quyền Anh nữ chuyên nghiệp mới có tuổi đời 17 năm. Các trận quyền Anh nam vẫn thu hút người xem hơn, nhưng phái nữ cũng dần gây ảnh hưởng lớn trên các võ đài.

Quyền Anh nữ chia làm 17 hạng cân, từ hạng nguyên tử (atomweight) đến hạng nặng (heavyweight). Các hạng này có ở cả 4 tổ chức lớn nhất thế giới gồm: Hiệp hội Quyền Anh thế giới (WBA), Hội đồng Quyền Anh thế giới (WBC), Liên đoàn Quyền Anh quốc tế (IBF) và Tổ chức Quyền Anh thế giới (WBO). Trong đó, WBA là tổ chức lâu đời nhất, tròn 100 năm trước và có trụ sở tại Mỹ. Còn WBO ra đời muộn nhất, ở Puerto Rico năm 1988.

Hạng nhẹ ở WBO và IBF còn có tên gọi khác là hạng rơm (strawweight) ở WBC hay hạng tối thiểu (minimumweight) tại WBA. Sau khi WBA tổ chức trận tranh đai thế giới hạng cân này tháng 4/2004, lần lượt WBC tháng 11/2005, WBO tháng 4/2010 và IBF tháng 4/2011 bố trí trận chung kết thế giới đầu tiên.

Thu Nhi trở thành tay đấm quyền Anh đầu tiên của Việt Nam giành đai vô địch thế giới

WBO lần đầu tổ chức trận tranh đai hạng nữ ruồi nhẹ ngày 2/4/2010, tại thành phố Ayutthaya - Thái Lan, giữa võ sĩ chủ nhà Teeraporn Pannimit và đối thủ Hàn Quốc - Eun Young Huh. Eun khi đó là nhà vô địch tạm thời của WBC, nhưng thua Teeraporn bằng tính điểm.

Với trận thắng Etsuko Tada hôm 23/10, Thu Nhi trở thành nhà vô địch thứ 8 trong lịch sử hạng nhẹ của WBO, sau Teeraporn (2010-2012), Su Yun Hong (2012-2014), Mako Yamada (2014), Kumiko Seeser Ikehara (2014-2017), Kayoko Ebata (2017-2018), Etsuko Tada (2018, 2020-2021) và Kasumi Saeki (2019).

Tada là nữ võ sĩ duy nhất từng đoạt đai hạng nhẹ của 3 tổ chức boxing hàng đầu. Cô giữ đai WBA giai đoạn 2009-2013, đai IBF 2015-2017, trước khi đoạt đai WBO. Khi thượng đài đấu Thu Nhi, Tada cũng là võ sĩ số 1 thế giới hạng nhẹ, theo Boxrec. Còn Thu Nhi là võ sĩ số 7  thế giới.

Thu Nhi là võ sĩ quyền Anh Việt Nam đầu tiên vô địch thế giới, tính cả nội dung nam và nữ. Trước đó, cô đã đoạt đai WBO châu Á tại Campuchia tháng 2/2020. Đến nay, cô mới đấu 5 trận nhà nghề và toàn thắng, với 1 trận hạ đo ván đối thủ.

Sau khi giành đai WBO hạng 47kg nữ, truyền thông quốc tế ca ngợi chiến thắng lịch sử của Thu Nhi

Thu Nhi sánh ngang với 3 nhà vô địch thế giới khác, gồm Seniesa Estrada (Mỹ) ở WBA, Tina Rupprecht (Đức) ở WBC và Yokasta Valle (Costa Rica) tại IBF. Trong đó, Estrada toàn thắng 21 trận, còn Rupprecht bất bại 12 trận.

Việt Nam cũng từng có 2 võ sĩ quyền Anh nam vô địch châu Á đó là Trần Văn Thảo với đai WBC hạng siêu ruồi và Trương Đình Hoàng với đai WBA hạng siêu trung. Thu Nhi, Văn Thảo và Đình Hoàng là 3 võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp Việt Nam từng đoạt đai châu Á trở lên của 4 tổ chức lớn.

Trước đó để chuẩn bị cho sự kiện tranh đai danh giá này, Thu Nhi cùng các đồng đội người Việt là Đinh Hồng Quân, Sẩm Minh Phát và nhóm võ sĩ của "lò" Cocky Buffalo (Hàn Quốc) tập huấn suốt 2 tháng tại Trung tâm Huấn luyện Yangiabad - Uzbekistan, nơi tập luyện của gần 30 tay đấm hàng đầu Uzbekistan và các nước có nền boxing phát triển.

Đức Hải