Theo đó, nhóm thứ nhất gồm 8 kiếm thủ sang tập Hàn Quốc tập huấn. Đây là lực lượng chủ lực của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại các nội dung Kiếm chém và Kiếm ba cạnh.

Nhóm thứ hai gồm các kiếm thủ: Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Kiều Oanh sang Trung Quốc rèn luyện.
Theo kế hoạch, toàn đội sẽ tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc và Trung Quốc và dự kiến trở lại Việt Nam vào ngày 18/9 để sang Nhật Bản tranh tài ASIAD 20.
Được biết, trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc và Trung Quốc, các kiếm thủ của Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu tập với vận động viên địa phương để tăng cường chuyên môn và điều chỉnh chiến thuật phù hợp trước khi chính thức dự Á vận hội.
Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã đăng ký danh sách 10 vận động viên tham dự ASIAD 20 gồm: Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Tiến Nhật, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Trần Thị Thùy Trinh, Lê Văn Bang, Nguyễn Xuân Lợi và Nguyễn Minh Quyết.
Tại Đại hội lần này, môn Đấu kiếm đưa vào tranh tài 12 bộ huy chương dành cho các nội dung Kiếm chém (cá nhân, đồng đội), Kiếm ba cạnh (cá nhân, đồng đội), Kiếm liễu (cá nhân, đồng đội) nam và nữ.