Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Ngày 14/6, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Tại kỳ Đại hội vừa qua, Trung tâm đã vượt chỉ tiêu đặt ra với thành tích 50 huy chương vàng, 37 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.

tphcm-1-1655268583.jpg
Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất có màn thể hiện ấn tượng để giành tấm huy chương vàng SEA Games quý giá

Tại SEA Games 31 Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tham dự với 27 đội tuyển, trong đó có 80 huấn luyện viên, 322 vận động viên tranh tài ở các môn: cờ vua, điền kinh, boxing nam, boxing nữ, kickboxing, kurash, thể hình, cử tạ, taekwondo, thể dục dụng cụ, aerobic, đấu kiếm, khiêu vũ thể thao, muay, judo, cờ tướng, vovina, bóng ném bãi biển nam, billiard, xe đạp đường trường, futsal nam, futsal nữ, bơi, bóng rổ nam, bóng rổ nữ, ba môn phối hợp, bowling. Trong đó này, có 90 nội dung thi đấu cá nhân và 43 nội dung thi đấu đồng đội.

Kết quả, các đội tuyển đã đoạt được 50 huy chương vàng, 37 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, vượt chỉ tiêu so với đăng ký 41 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Có tổng số 19/27 đội tuyển vượt chỉ tiêu thành tích đề ra.

Đáng chú ý, trong tổng số 5 huy chương vàng mà môn thể hình đạt được thì có 4 vận động viên lần đầu tiên tham gia SEA Games đạt thành tích xuất sắc như 4 huy chương vàng gồm các lực sĩ: Trần Hoàng Duy Thuận, Đặng Thanh Tùng, Đinh Kim Loan, Bùi Thị Thoa. Ngoài ra có vận động viên kỳ cựu thi đấu phong độ rất tốt ở tuổi 46 tại SEA Games 31 lần này là lực sĩ Phạm Văn Mách. Ở đội tuyển bơi có vận động viên Nguyễn Quang Thuấn tuy chỉ giành huy chương bạc ở nội dung 400m hỗn hợp nam, nhưng đây là vận động viên trẻ có triển vọng. 

Ở nội dung ném lao môn điền kinh, vận động viên Nguyễn Hoài Văn đoạt thành tích huy chương vàng. Đây là quần chúng ưu tú vừa qua đã được Đảng ủy Tổng cục Thể dục thể thao, Chi bộ Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh kết nạp vào Đảng. Ngoài ra, vận động viên Phạm Thị Diễm đoạt huy chương vàng nội dung nhảy cao, ngoài nhiệm vụ tập luyện vận động viên, cô là giảng viên môn điền kinh, Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

tphcm-2-1655268583.jpg
Các vận động viên xuất sắc được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ở môn kickboxing, 2 vận động viên Nguyễn Thị Hằng Nga, Huỳnh Văn Tuấn đã xuất sắc bảo vệ ngôi vô địch với tấm huy chương vàng tại 2 kỳ SEA Games liên tiếp và vận động viên Huỳnh Thị Kim Vàng lần đầu tiên thi đấu SEA Games đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để mang về tấm huy chương vàng thứ ba cho đội tuyển kickboxing. 

Ở môn khiêu vũ thể thao đã xuất sắc vượt chỉ tiêu 1 huy chương vàng ở 3 nội dung thi đấu paso, jive, 5 điệu toàn năng của cặp vận động viên Nguyễn Đoàn Minh Trường - Đặng Thu Hương. 

Ở môn muay, tuy không đạt chỉ tiêu đề ra nhưng vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất đã mang về cho đội tuyển tấm huy chương vàng quý giá tại SEA Games 31 lần này. Ở môn boxing nữ đã xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó có vận động viên lần đầu tiên tham dự SEA Games đã giành 2 huy chương vàng Trần Thị Linh (hạng cân 60kg nữ) và Vương Thị Vỹ (hạng cân 57kg nữ)…

Theo TS. Võ Quốc Thắng - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những thành tích đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế, đó là có 6 đội không đạt chỉ tiêu thành tích như đã đăng ký gồm: đấu kiếm, bowling, muay, vovinam, futsal nam, boxing nam và trong đó có đội bowling không có huy chương. Nguyên nhân của hạn chế này do thời gian qua tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các đội tuyển không thể đi tập huấn và thi đấu các giải quốc tế để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm nên về mặt chuyên môn có phần bị hạn chế. 

Tại Lễ tuyên dương, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã công bố các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. 

Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các đội tuyển xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu. Ngoài ra, các nhà tài trợ cũng trao tượng trưng tài trợ cho Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Đ.H