Theo ESPN, Omar Artan nằm trong danh sách 52 trọng tài chính thức được FIFA lựa chọn cho World Cup 2026. Tuy nhiên, vị trọng tài 31 tuổi được cho là đã bị cơ quan di trú Mỹ từ chối nhập cảnh và trục xuất ngay sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Miami. Hiện ông phải tạm thời lưu trú tại Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc chờ hướng giải quyết.
Trước chuyến đi, Artan đã nhận được hỗ trợ từ Đại sứ quán Somalia tại Nairobi (Kenya) để có hộ chiếu ngoại giao. Dù FIFA và giới chức Mỹ chưa công bố lý do chính thức, nhiều nguồn tin cho rằng, các chính sách hạn chế nhập cảnh đối với công dân Somalia là nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Sự việc gây tiếc nuối bởi Artan được xem là một trong những trọng tài triển vọng nhất của bóng đá châu Phi. Ông vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) trao danh hiệu Trọng tài hay nhất năm 2025, đồng thời là người Somalia đầu tiên cầm còi tại CAN Cup và cũng là trọng tài duy nhất của quốc gia này được chọn tham dự World Cup 2026.
Đây không phải trường hợp duy nhất gặp rắc rối về thị thực tại giải đấu năm nay. Trước đó, một số quan chức của tuyển Iran cũng bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, buộc đội tuyển này phải chuyển địa điểm tập huấn sang Mexico.
Trong khi Artan đối mặt nguy cơ lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, 2 trọng tài hàng đầu nước Anh là Michael Oliver và Anthony Taylor lại có cơ hội kiếm khoản thu nhập đáng kể từ World Cup 2026.
Theo truyền thông Anh, tất cả 52 trọng tài được FIFA triệu tập đều nhận lương cơ bản trong khoảng sáu tuần làm việc kể từ khi hội quân tại Miami. Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất đến từ các khoản thù lao dành cho những người được phân công điều hành các trận đấu quan trọng ở vòng knock-out, bán kết và chung kết.

Oliver và Taylor hiện được FIFA cùng UEFA đánh giá là 2 trọng tài xuất sắc nhất của bóng đá Anh, vì vậy được xem là ứng viên sáng giá cho các trận đấu lớn. Nếu làm nhiệm vụ xuyên suốt giải đấu, mỗi người có thể nhận tổng thu nhập lên tới 75.000 bảng.
Dẫu vậy, cơ hội nhận mức thưởng tối đa của hai trọng tài này lại phụ thuộc vào thành tích của tuyển Anh. Theo quy định của FIFA, trọng tài không được điều hành các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển quốc gia mình để tránh xung đột lợi ích. Điều đó đồng nghĩa nếu tuyển Anh lọt vào chung kết, cả Oliver lẫn Taylor đều không thể cầm còi trận đấu quan trọng nhất giải, qua đó mất cơ hội nhận khoản thưởng cao nhất.