
Giải Olympiad cờ Vua FIDE lần thứ 2 năm 2025 gồm: 2 đội chủ nhà Kazakhstan, Đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội Liên đoàn Cờ vua Thế giới, Hiệp hội Cờ vua Người khuyết tật Thế giới (IPCA), Hiệp hội Cờ vua Người khiếm thị Thế giới (IBCA), Hiệp hội Cờ vua Người khiếm thính Thế giới (IDCA). Mỗi tổ chức 1 đội và 28 đội đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên FIDE.
Giải đấu sẽ diễn theo hệ Thụy Sĩ 6 ván. Các ván đấu sử dụng đồng hồ và bàn cờ điện tử được FIDE phê duyệt. Thời gian thi đấu là 90 phút cho 40 nước đi đầu tiên, sau đó thêm 30 phút cho phần còn lại của ván đấu, cùng với 30 giây cộng thêm cho mỗi nước đi kể từ nước đi đầu tiên. Địa điểm thi đấu là Trung tâm Huấn luyện Paralympics tại Astana (Kazakhstan), được thiết kế để thuận tiện cho người sử dụng xe lăn và những người khuyết tật.
Vận động viên Trần Thị Bích Thủy đã nhận được thư mời của Hiệp hội Cờ vua Người khuyết tật Thế giới (IPCA) và tham dự giải với tư cách là thành viên đội IPCA. Ban Tổ chức giải chi trả chi phí vé máy bay, chi phí ăn, ở, di chuyển cho vận động viên trong thời gian tham dự giải. Huấn luyện viên tham dự giải bằng nguồn kinh phí xã hội hóa (100% cá nhân tự túc).

Vừa qua, tại Giải vô địch cờ Vua cá nhân Người khuyết tật vận động Thế giới IPCA lần thứ 24 ( từ ngày 21-30/7), đội tuyển cờ Vua Người khuyết tật Việt Nam góp mặt 2 vận động viên là Đoàn Thu Huyền và Trần Thị Bích Thủy. Dù chỉ có 2 vận động viên, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giành được thành tích đáng nể với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Trong đó, kỳ thủ Trần Thị Bích Thủy là người mang về tấm huy chương vàng ở nội dung cờ chớp xe lăn nữ. Ngoài ra, cô còn giành thêm 1 huy chương bạc cờ tiêu chuẩn và 1 huy chương đồng cờ nhanh
Huấn luyện viên Bùi Quang Vũ cho biết: “Mục đích Trần Thị Bích Thủy tham dự giải lần này là cố gắng giành huy chương. Giải còn là cơ hội để Thủy giao lưu, cọ xát để chuẩn bị tham dự ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan sắp tới”.
Giải Olympiad cờ Vua FIDE lần thứ 2 dành cho người khuyết tật còn là một ngày hội của các kỳ thủ người khuyết tật trên toàn thế giới. Qua giải đấu, các kỳ thủ không chỉ tích lũy kinh nghiệm và học hỏi kỹ năng mà còn rèn luyện tinh thần thể thao, sự kiên trì và khả năng vượt lên chính mình.