
Tay vợt nam hạng 2 thế giới người Ý - Jannik Sinner - đã thể hiện phong độ hủy diệt khi đối đầu với Stefanos Tsitsipas (hạng 24 thế giới), người đang gặp khó khăn về phong độ gần đây. Sinner nhanh chóng dẫn trước 5-0 và kết thúc séc đầu với tỷ số 6-2. Trong séc thứ hai, Sinner tiếp tục giành break sớm và duy trì lợi thế để thắng 6-3. Chiến thắng này đưa Sinner vào vòng bán kết, nơi anh sẽ tái đấu với “đối thủ truyền kiếp” Novak Djokovic.
Phát biểu về trận đấu sắp tới, Sinner nói: "Đối đầu với Djokovic chưa bao giờ là dễ dàng. Đó là một trong những thử thách khó khăn nhất chúng tôi có trong môn thể thao này. Những con số và kỷ lục mà anh ấy đạt được trong sự nghiệp thật đáng kinh ngạc và là điều chưa ai từng làm được trước đây. Tôi cảm thấy vinh dự và đặc biệt khi lại được chia sẻ sân đấu với anh ấy. Chúng tôi đều hy vọng vào một trận đấu tuyệt vời".
Trong trận đấu tứ kết còn lại, tay vợt hạng 4 thế giới Taylor Fritz đã thể hiện phong độ giao bóng xuất sắc. Anh giành chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-4 trước đối thủ hạng 3 thế giới Alexander Zverev (Đức) chỉ trong 59 phút. Fritz đã thực hiện thành công 8 cú ace và cứu thành công cả 3 break point phải đối mặt. Chiến thắng này giúp Fritz giành vé vào bán kết để đối đầu với hạt giống số 1 - Carlos Alcaraz.
Hai hạt giống hàng đầu là Alcaraz (hạng 1 thế giới) và Djokovic (nhà vô địch Grand Slam 24 lần) được đặc cách vào thẳng bán kết. Cả 2 sẽ có màn chào sân vào đêm nay để giành suất vào chung kết - dự kiến diễn ra vào thứ Bảy (18/10). Việc xếp hạt giống tại giải không dựa vào Bảng xếp hạng ATP, mà dựa trên số danh hiệu Grand Slam mà các tay vợt từng giành được. Chính vì vậy, với 24 danh hiệu Grand Slam, con số kỷ lục trong lịch sử quần vợt nam, Djokovic nghiễm nhiên đứng trên tất cả, chỉ xếp sau Alcaraz, người được chọn là hạt giống số 1 nhờ vừa sở hữu 6 Grand Slam và hiện và giữ ngôi số 1 thế giới.
Trong khi đó, Sinner - dù sở hữu 4 danh hiệu Grand Slam và vị trí số 2 thế giới - vẫn phải thi đấu từ vòng tứ kết. Dù tay vợt người Italia dễ dàng đánh bại Tsitsipas với tỷ số 6-2, 6-3, việc được miễn thi đấu vòng đầu vẫn là lợi thế đáng kể cho Djokovic khi anh có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị thể lực. Với mật độ thi đấu dày đặc trong mùa giải, một ngày nghỉ thêm có thể tạo ra khác biệt lớn, đặc biệt với một tay vợt 38 tuổi như Djokovic.