CAS bác bỏ kháng cáo của Israel về Giải vô địch Thể dục dụng cụ thế giới

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Thể dục dụng cụ Israel (Israel Gymnastics Federation) về việc cho phép các vận động viên nước này tham dự Giải vô địch Thể dục dụng cụ nghệ thuật thế giới (World Artistic Gymnastics Championships) dự kiến diễn ra từ 19 đến 25/10 tại Indonesia.

tddc-1760589349.jpg
Giải vô địch Thể dục dụng cụ nghệ thuật thế giới sẽ khai mạc ngày 19/10 tại Jakarta (Indonesia)

Giải vô địch Thể dục dụng cụ nghệ thuật thế giới dự kiến bắt đầu vào Chủ nhật (19/10), tại Jakarta (Indonesia). Tuần trước, Chính phủ Indonesia đã tuyên bố sẽ không cấp thị thực cho các vận động viên Israel. Quyết định này được Liên đoàn Thể dục dụng cụ Israel mô tả là "gây sốc và đau lòng”.

Indonesia - quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo và không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel - tuyên bố từ chối cấp visa cho các vận động viên Israel do làn sóng phản đối mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Liên đoàn Thể dục dụng cụ Israel đã lập tức gửi 2 đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne - Thụy Sỹ. Đơn kháng cáo thứ nhất, liên quan đến việc Indonesia từ chối visa, đã bị CAS bác bỏ vì "thiếu thẩm quyền”. Đơn kháng cáo thứ hai, yêu cầu CAS buộc Liên đoàn Thể dục Quốc tế (FIG) đảm bảo sự tham gia của Israel hoặc chuyển địa điểm tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, CAS thông báo vào thứ Ba (14/10), rằng họ bác bỏ yêu cầu của Israel nhằm buộc FIG phải đảm bảo sự tham gia của Israel, hoặc hủy bỏ/chuyển địa điểm tổ chức sự kiện. CAS cho biết, FIG đã tuyên bố họ không có quyền kiểm soát các chính sách thị thực của Indonesia. 

Sự từ chối cấp visa của Indonesia diễn ra sau khi kế hoạch tham gia của Israel vấp phải sự phản đối gay gắt tại quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo lớn nhất thế giới này. Israel là một trong 86 quốc gia đã đăng ký tham dự giải, với đội hình nổi bật có nhà vô địch Olympic 2021 và đương kim vô địch thế giới nội dung thể dục sàn nam Artem Dolgopyat. Mặc dù Liên đoàn Israel từng được các quan chức Indonesia đảm bảo sẽ được chào đón vào tháng 7, quyết định cuối cùng này đã đi ngược lại chính sách lâu đời của Indonesia về việc từ chối tiếp đón các phái đoàn thể thao Israel trong các sự kiện lớn.

Tranh chấp thể dục dụng cụ là ví dụ mới nhất về việc làn sóng phản đối toàn cầu đối với Israel vì cuộc chiến ở Gaza đã lan rộng sang các lĩnh vực thể thao và văn hóa. Bộ trưởng Pháp lý cấp cao Indonesia - Yusril Ihza Mahendra - cho biết, quyết định không cấp thị thực cho các vận động viên Israel được đưa ra dựa trên sự phản đối từ các nhóm trong nước, bao gồm Hội đồng giáo sĩ Hồi giáo và Chính phủ Jakarta. 

Phương Hạnh (Thể thao và Cuộc sống)