Timo Werner không thể tạo ra được phong độ tốt nhất ở Premier League và đã bị chỉ trích nhiều về khả năng ghi bàn. Nhưng cả Werner và đồng đội ở Chelsea là Kai Havertz đều ghi bàn để giúp Đức có chiến thắng 2-0 trước Israel ở trận giao hữu mới đây.
Sau trận thắng Israel, Timo Werner thừa nhận anh không phù hợp với lối chơi của Chelsea. Đó là lý do khiến tiền đạo người Đức không thể đáp ứng kỳ vọng sau khi cập bến Stamford Bridge từ mùa Hè 2020. Mùa này, Werner chỉ được xếp dự bị cho Romelu Lukaku và Kai Havertz.
Timo Werner ăn mừng bàn thắng ở trận gặp Israel
Cựu tiền đạo Leipzig nói: “Tôi là một tiền đạo và luôn muốn ghi bàn. Mọi chuyện không diễn ra như tôi mong muốn ở Chelsea. Thật tuyệt khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp hơn ở đây dưới thời Hansi Flick. Tôi thật sự tận hưởng việc được chơi bóng, dù thi đấu ở bất cứ đâu. Có những sự khác biệt trong thứ bóng đá của Chelsea và đội tuyển Đức. Có lẽ lối chơi của đội tuyển quốc gia phù hợp với tôi hơn. Ở đây, tôi luôn có cơ hội ghi bàn, tôi có thể ghi bàn. Tôi cảm thấy rất thoải mái ở đây”.
Werner được đánh giá là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu khi chuyển đến Chelsea từ Leipzig mùa Hè 2020, ghi 34 bàn trong 45 trận trên mọi đấu trường trong mùa giải cuối cùng ở Đức. Nhưng khả năng ghi bàn của anh đã sa sút thảm hại trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở Anh, với chỉ 7 bàn trong 28 trận đấu.
Kể từ khi cập bến Premier League, Werner chỉ còn là cái bóng của chính anh. Tiền đạo này thường xuyên có những tình huống biến bàn thắng thành cơ hội, và đánh mất niềm tin với huấn luyện viên Frank Lampard và hiện tại là huấn luyện viên Thomas Tuchel.
Hiện tại, sự bất ổn ở Chelsea đang dâng cao sau khi tài sản của ông chủ Roman Abramovich bị đóng băng. Chính vì thế, Werner có thể là một trong những "ngôi sao" bị The Blues thanh lý. Bến đỗ tiềm năng nhất của cầu thủ này là Borussia Dortmund ở Bundesliga.
Bảo Ngọc