
Huấn luyện viên Thomas Horsch cùng 26 cầu thủ và các thành viên Ban huấn luyện đã tới Việt Nam vào sáng 14/5. Đây được coi là đội hình mạnh nhất của câu lạc bộ Werder Bremen, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào tối 16/5. Trận đấu được tố chức trến sân Hàng Đẫy.
Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam đã có trận đấu tập với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 12/5. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những thử nghiệm về mặt đội hình và trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ. Dù thi đấu có phần lấn lướt, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam không thể ghi được bàn thắng và chấp nhận trận hòa với tỷ số 0-0.

Trọng tâm của đợt tập trung lần này chính là trận đấu giao hữu với câu lạc bộ nữ Werder Bremen. Theo nhận xét của huấn luyện viên Thomas Horsch, đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp hạng 37 thế giới, có nhiều cầu thủ chất lượng và tinh thần thi đấu tốt nên chắc chắn Werder Bremen sẽ phải thi đấu với đội hình mạnh nhất và quyết tâm cao để giành kết quả tốt.
Werder Bremen vừa kết thúc mùa giải bóng đá nữ tại Đức với vị trí thứ bảy sau 9 trận thắng, 2 hòa và thua 11 trận, ghi được 28 bàn thắng và để lọt lưới 39 bàn. Trong số 26 cầu thủ sang Việt Nam lần này, có những gương mặt nổi bật như tiền đạo Larissa Mühlhaus, Juliane Wirtz, cặp trung vệ Lara Schmidt và Hanna Nemeth... Các cầu thủ Đức có lợi thế về thể hình, thể lực, thực sự là thử thách cho các tuyển thủ Vịệt Nam.
Trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển nữ Việt Nam và câu lạc bộ nữ Werder Bremen được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Công hòa Liên bang Đức. Ngay sau trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tạm giải tán và sẽ tập trung trở lại vào đầu tháng 6 để sang tập huấn tại Nhật Bản, chuẩn bị cho Vòng loại ASIAN Cup nữ 2026. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là chủ nhà của bảng E cùng Maldives, UAE và Guam. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 29/6 đến 5/7.