Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa dịp Quốc khánh 2/9

Sáng 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

phien-hop-thuong-ky-thang-7-1754571665.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: VGP

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đồng chí Trợ lý Tổng Bí thư, lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp đánh giá, về công tác chỉ đạo, điều hành, từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã bước sang tháng 8, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi công việc nhiều, đòi hỏi phải tăng tốc, bứt phá hơn nữa.

Nhìn lại tháng 7 và 7 tháng vừa qua, Thủ tướng đánh giá, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Ở trong nước, chúng ta triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để vận hành thông suốt, hiệu quả bộ máy mới sau sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp; Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8,3-8,5% và ứng phó với các biến động của thị trường thế giới; Triển khai "bộ tứ trụ cột" theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị; tập trung chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng lần thứ XIV; Tổ chức kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tích cực chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9…; Ứng phó thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, khắc phục nhanh nhất hậu quả mưa lũ, sạt lở đất; Đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

thu-tuong-1754571761.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các Bộ ngành, địa phương đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trong 7 tháng đầu năm, tạo khí thế, niềm tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả năm 2025. Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, các bộ, ngành, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, cơ bản đạt các mục tiêu đề ra.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách được kiểm soát tốt; tăng trưởng được thúc đẩy, cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tích cực.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm, không để ai thiếu ăn thiếu mặc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh…

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức còn rất lớn, đòi hỏi phải chủ động, thích ứng linh hoạt, hiệu quả, khi tình hình thế giới phức tạp, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô trong nước chịu áp lực lớn, nhất là về tỷ giá, lạm phát và vấn đề thuế quan; các động lực tăng trưởng mới đi vào cuộc sống chưa mạnh mẽ; thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính còn rườm rà, vướng mắc; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là người nghèo, nhân dân sống ở vùng biên giới, hải đảo còn khó khăn; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn châu Phi…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá tình hình; các địa phương nêu các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cần Trung ương tháo gỡ; phân tích các bài học kinh nghiệm từ đầu năm và trong 5 năm qua để tiếp tục phát huy và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng tốc, bứt phá, táo bạo, thần tốc hơn nữa nhằm đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

10 kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội

Về kết quả đạt được, phiên họp thống nhất đánh giá, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 7 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, với 10 kết quả nổi bật.

Thứ nhất, bước đầu vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển trạng thái từ quản lý hành chính là chính sang kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sau sắp xếp, cả nước có 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; 9.916 phòng chuyên môn cấp xã. Về giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178, đã phê duyệt kinh phí cho trên 74.200 người, chiếm 95% số người đã nghỉ việc.

Nhiều tỉnh, thành phố chủ động hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ, công chức từ nguồn ngân sách địa phương (như Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Cà Mau…).

Thứ hai, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm (thu đủ chi, xuất đủ nhập, làm đủ ăn, cân đối lao động, năng lượng, lương thực được bảo đảm).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tháng 7 tăng 3,19% so cùng kỳ, bình quân 7 tháng tăng 3,26%. Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng trên 1,57 triệu tỷ, đạt 80,2% dự toán, tăng 27,8% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 156.800 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất.

Xuất nhập khẩu tháng 7 đạt 82,2 tỷ USD, tăng 16,8%; tính chung 7 tháng đạt gần 514,7 tỷ USD, tăng 16,3%; xuất siêu 10,18 tỷ USD.

Thứ ba, kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực ở cả 3 khu vực. Nông nghiệp phát triển ổn định; các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, khai thác thủy sản đều đạt kết quả tích cực.

Sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 8,5%; 7 tháng tăng 8,6% (cùng kỳ tăng 8,5%), trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 10,3% (cùng kỳ năm 2024 tăng 9,6%). Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tăng từ 48,9 điểm trong tháng 6 lên 52,4 điểm trong tháng 7, phản ánh sự cải thiện rõ nét trong sức khỏe tổng thể của ngành sản xuất.

Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 tăng 1,1% so với tháng 6 và tăng 9,2% so cùng kỳ; 7 tháng tăng 9,3% (cùng kỳ tăng 8,9%).

Thứ tư, đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng; mục tiêu hoàn thành trên 3.000 km đường bộ cao tốc là khả thi, cùng 1.700km đường ven biển; chuẩn bị lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án lớn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công, Quốc khánh 2/9.

Thứ năm, đầu tư đạt kết quả tích cực. Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt 43,9% kế hoạch, cao hơn nhiều cùng kỳ (33,8%) với số vốn theo kế hoạch rất lớn (trên 1 triệu tỷ đồng).

Thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh; tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt khoảng 24,1 tỷ USD, tăng 27,3% và cao nhất trong vòng 5 năm qua; vốn FDI thực hiện đạt trên 13,6 tỷ USD, tăng 8,4%, cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ sáu, tình hình doanh nghiệp khởi sắc. Tính chung 7 tháng có 174.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 22,9% so với cùng kỳ, cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (144.400).

Thứ bảy, du lịch phục hồi mạnh; trong tháng 7 thu hút được 1,56 triệu lượt khách quốc tế, tăng 35,7% so với cùng kỳ, tính chung 7 tháng thu hút đạt 12,23 triệu lượt, tăng 22,5%.

Thứ tám, các dự án tồn đọng, kéo dài được tích cực giải quyết khó khăn, vướng mắc và đang phát huy tác dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ chín, lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không đổi là 96,2%. Phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát lan tỏa mạnh mẽ; đến ngày 2/8/2025, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được gần 269.000 căn, đạt 95% kế hoạch.

Ngay sau đợt mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bố trí kịp thời 250 tỷ đồng cho Sơn La, Điện Biên và Nghệ An và tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ 3 tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Thứ mười, chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, dự báo lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam, theo đó dự báo kinh tế Việt Nam năm 2025 tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

truc-tuyen-1754571889.jpg
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác. Ảnh: VGP

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bắn pháo hoa trên 34 tỉnh thành vào dịp Quốc khánh 2/9

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát những điểm nổi bật về tình hình trong tháng 7: Bắt đầu vận hành bộ máy mới sau sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục ứng phó chính sách thuế quan của Hoa Kỳ; đẩy mạnh ứng phó thiên tai, dịch bệnh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhiều diễn biến mới, công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, quyết liệt hơn, các cấp, các ngành, các địa phương bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ; bám sát tình hình, thích ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; xác định các trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo, điều hành hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, công tác chỉ đạo, điều hành đã tập trung chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội, ban hành các chính sách liên quan để củng cố y tế cơ sở, tăng cường y tế dự phòng; miễn, hỗ trợ học phí và kiên cố hóa trường học, nhất là ở biên giới, xử lý ngay hậu quả bão lũ vừa gây ra với các trường lớp, cơ sở y tế.

Cơ bản đồng tình với các kết quả nổi bật mà các đại biểu đã thống nhất, Thủ tướng khẳng định thêm, chúng ta đã làm rất tốt công tác an sinh xã hội, không để ai đói rét, thiếu ăn thiếu mặc, thiếu các điều kiện tối thiểu; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 năm so với chỉ tiêu của Đại hội XIII, đặc biệt là xóa nhà tạm với người có công trước ngày 27/7. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên, người dân vui mừng đón nhận thành quả, khí thế phát triển của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân là việc quan trọng, cấp ủy, chính quyền phải luôn luôn quan tâm, làm thường xuyên, rà soát lại xem trên địa bàn có ai thiếu ăn, thiếu mặc không để hỗ trợ kịp thời, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải giám sát để bảo đảm bình đẳng, tiến bộ, công bằng, văn minh, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Về bối cảnh tình hình thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, dự báo sẽ khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Nhấn mạnh tháng 8 là tháng rất quan trọng, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước để đưa ra giải pháp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, cả ở cấp Trung ương và địa phương, cả các vấn đề vĩ mô và vi mô, phát huy tối đa sức mạnh của người dân, doanh nghiệp, coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán.

Thủ tướng chỉ đạo 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tránh các sai sót đáng tiếc và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa trên 34 tỉnh thành vào dịp Quốc khánh 2/9, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tạo động lực, truyền cảm hứng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

PV