Tìm giải pháp phát triển Võ cổ truyền Việt Nam

Trong 2 ngày (3 và 4/8), tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) diễn ra Hội thảo các giải pháp để đẩy mạnh sự phát triển Võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2030. Hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức. Dự Hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang; Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt; các chuyên gia; nhà khoa học cùng 200 võ sư, trọng tài Võ cổ truyền trên cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt cho biết: "Võ cổ truyền Việt Nam là tên gọi chung cho các hệ phái võ thuật của 54 dân tộc Việt Nam, được hình thành, phát triển gắn liền với công cuộc dựng nước, giữ nước oai hùng của ông cha ta. Trải qua hơn bốn ngàn năm lịch sử, Võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là di sản văn hoá quý báu của dân tộc mà còn là môn thể thao để rèn luyện kỹ năng tự vệ, nâng cao sức khoẻ, hun đúc tinh thần thượng võ, yêu nước, đoàn kết và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các thế hệ người Việt Nam".

ha-viet-1691070915.jpg
Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt phát biểu tại Hội thảo

Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa to lớn của Võ cổ truyền Việt Nam, ngày 3/4/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 10 về phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2020" nhằm cụ thể hoá chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Tính đến năm 2022, Võ cổ truyền Việt Nam phát triển ở hơn 50 quốc gia, quảng bá tại hơn 70 nước trên thế giới. Ở trong nước, Võ cổ truyền có ở 58 đơn vị, địa phương, trong đó có trên 40 tổ chức Hội, Liên đoàn cấp tỉnh/thành, Bộ, ngành với trên 60 chi hội trực thuộc; có hơn 700 võ đường, câu lạc bộ với trên 100 môn phái, võ phái, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài nước tham gia tập luyện, nhất là Thanh thiêu nhi, học sinh và cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, quân đội nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Võ cổ truyền Việt Nam còn nhiều khó khăn, tồn tại, công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của Võ cổ truyền còn hạn chế; Một số địa phương chưa ưu tiên đầu tư phát triển Võ cổ truyền trong trường học theo quy định tại khoản 3 Điều 4, khoản 1 Điều 21 và khoản 6 Điều 22, Luật sửa đổi bổ sung Luật Thể dục, thể thao.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế và tiếp tục triển khai nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam trong tình hình mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Tổng cục Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao) phối hợp Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức Hội thảo bàn về các giải pháp để đẩy mạnh sự phát triển Võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2030.

Cục trưởng Đặng Hà Việt mong muốn, tại Hội thảo, các đại biểu sẽ đánh giá về thực trạng phong trào Võ cổ truyền Việt Nam trong 10 năm qua và kết quả triển khai Đề án “Bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Các ý kiến cần thẳng thắn đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, bàn về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển Võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2030.

quang-canh-hoi-thao-1691070981.jpg
Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Bình Định là địa phương tiên phong tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam từ năm 2006, để các võ sư, võ sĩ, võ sinh và những người đam mê, yêu võ thuật cổ truyền Việt Nam hội tụ về miền “Đất võ” học hỏi, giao lưu, nhằm góp phần cùng với cả nước để võ cổ truyền Việt Nam tỏa sáng và vươn xa.

Ông Lâm Hải Giang cho rằng: “Hội thảo về các giải pháp phát triển võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2030 lần này có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam. Là dịp để các cơ quan liên quan nhìn nhận, đánh giá các kết quả đạt được, cũng như những mặt còn hạn chế… Từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực và khả thi nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển võ cổ truyền Việt Nam trong thời gian tới đến”.

Tại Hội thảo, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ: "Các chuyên gia, nhà khoa học cùng các võ sư cần tập trung nghiên cứu để đưa ra các chính sách và nhiệm vụ cần phải thực hiện để bảo tồn, phát triển Võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2030. Đồng thời, đưa ra các giải pháp tuyên truyền, quảng bá và hợp tác quốc tế về Võ cổ truyền Việt Nam; các giải pháp về xây dựng và nâng cao chất lượng phòng trào Võ cổ truyền Việt Nam…".

hoi-thao-1691071051.jpg
Các võ sinh tỉnh Bình Định biểu diễn tại Hội thảo

Trong 2 ngày diễn ra Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học, huấn luyện viên… tập trung thảo luận về các nhóm giải pháp, gồm: Chính sách và nhiệm vụ bảo tồn, phát triển võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2030; Tuyên truyền, quảng bá và hợp tác quốc tế về Võ cổ truyền Việt Nam; Xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào Võ cổ truyền Việt Nam; Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật môn Võ cổ truyền và hiệu quả hoạt động của Liên đoàn/Hội Võ thuật cổ truyền.

Mai Anh