 
Theo báo cáo của ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao: Hiện tại, các đội tuyển quốc gia đang trong giai đoạn cao điểm với khối lượng huấn luyện theo đúng kế hoạch. Từ ngày 1/11, toàn bộ lực lượng sẽ bước vào giai đoạn “cấm trại”, tập trung tối đa cho SEA Games. Một số đội tuyển đã chủ động đề xuất tập luyện thêm vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật nhằm đảm bảo đạt phong độ cao nhất. Song song với đó, công tác rà soát số lượng huấn luyện viên, vận động viên - đặc biệt ở các môn theo hướng xã hội hóa - đang được thực hiện chặt chẽ, đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam.
Ông Hoàng Quốc Vinh cho biết thêm, để tăng cường chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã cử 9 bác sĩ tham gia Đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời phối hợp với đội ngũ bác sĩ tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, đảm bảo công tác hồi phục và phòng ngừa chấn thương ở mức cao nhất.
 
Theo báo cáo từ cuộc họp kỹ thuật SEA Games diễn ra tại Thái Lan vừa qua, các nước trong khu vực đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tham vọng lớn về thành tích. Đây dự báo sẽ là kỳ SEA Games có mức độ cạnh tranh rất cao, đòi hỏi tinh thần thi đấu quyết tâm và sự tính toán nhân sự chiến lược. Vừa qua, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao đã tới thăm và động viên các vận động viên của một số đội tuyển, đây là một khích lệ kịp thời trong giai đoạn này.
Tại buổi làm việc, đại diện các bộ môn cũng trình bày kế hoạch chuẩn bị Đại hội. Bà Bùi Hiền Lương - phụ trách môn Bóng đá - cho biết, cả 4 đội tuyển bóng đá sẽ tập trung tại khu vực phía Nam, trong đó có Vũng Tàu - nơi khí hậu tương đồng Thái Lan - để làm quen điều kiện thi đấu. Ông Đoàn Tuấn Anh - phụ trách môn Bi sắt thông tin thêm, sau khi môn Bi sắt được chính thức bổ sung vào Chương trình thi đấu, bộ môn đã khẩn trương rà soát và đăng ký lực lượng tham dự theo đúng Điều lệ.
 
Sau khi nghe báo cáo, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: “SEA Games là nhiệm vụ quốc gia. Mỗi vận động viên khi được triệu tập vào Đoàn Thể thao Việt Nam đều mang trên vai trách nhiệm quốc gia. Đã đi là phải thi đấu hết mình, phấn đấu vượt qua chính mình”, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định.
Cục trưởng yêu cầu các bộ môn rà soát lực lượng dựa trên tiêu chí rõ ràng, đặc biệt ưu tiên các vận động viên trẻ có thành tích nổi bật, giàu triển vọng cho tương lai, tuyệt đối không chọn lực lượng tràn lan, đi nhưng không có khả năng cạnh tranh huy chương. “Chúng ta phải bảo đảm hiệu quả, tránh tình trạng cử đông nhưng không đạt thành tích. Mỗi suất đến SEA Games là danh dự và là kỳ vọng”.
 
Đối với các đội tuyển đi theo nguồn xã hội hóa, Cục trưởng khẳng định nguyên tắc: “Đã vào Đoàn thì phải tuân thủ quy định chung. Các đội tuyển đi theo nguồn xã hội hóa được tạo điều kiện tối đa, nhưng phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, bảo đảm hình ảnh Đoàn Thể thao Việt Nam”. Chỉ những cán bộ làm nhiệm vụ mới tham gia trong danh sách Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33.
Với tinh thần chủ động, kỷ luật và quyết tâm cao độ, Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 33 với mục tiêu giữ vững vị thế trong khu vực, đồng thời tiếp tục tạo bệ phóng cho thế hệ vận động viên trẻ - tương lai của thể thao nước nhà.
 
 
     
                                                             
                                                             
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            