Giải vô địch Vovinam thế giới 2025: Bước ngoặt lịch sử trên hành trình hướng tới Olympic

Chiều 2/11, tại Bali (Indonesia), Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 8 năm 2025 đã chính thức khai mạc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của môn Võ Việt trong hành trình hội nhập quốc tế và hướng tới giấc mơ góp mặt tại Thế vận hội Olympic.

Diễn ra từ ngày 2 đến 8/11, giải quy tụ hơn 600 vận động viên đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 4 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Đại Dương. Các võ sĩ sẽ tranh tài ở 45 nội dung gồm 26 bài quyền và 19 hạng cân đối kháng. Đây là sân chơi danh giá nhất của làng Vovinam thế giới, nơi các võ sĩ thể hiện tài năng, kỹ thuật và tinh thần thượng võ, đồng thời là thước đo quan trọng phản ánh trình độ chuyên môn của Vovinam ở cấp độ toàn cầu.

z7181681296081-ad35b34c903dff78d181e29fe4d392c2-1762128537.jpg
Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 8 năm 2025 - Bước ngoặt lịch sử vì giấc mơ Olympic

Năm nay, đội tuyển Vovinam Việt Nam góp mặt với 39 tuyển thủ, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật như Lê Thị Hiền, Thị Lài, Ma Thị Hồng Nhung, Nguyễn Hữu Toàn, Phạm Thị Kiều Giang, Nguyễn Mạnh Cường, Lý Chánh Đại, Trần Thanh Vi, Nguyễn Mạnh Phi, Lê Đức Anh, Lê Thị Thương, Nguyễn Quang Triều và Lâm Trí Linh. Ông Ngô Bá Huy - phụ trách bộ môn Vovinam (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam - cho biết: “Giải vô địch thế giới 2025 có ý nghĩa lớn về chuyên môn, là nơi đội tuyển quốc gia thể hiện thành quả sau quá trình tập huấn, chuẩn bị công phu. Chúng tôi kỳ vọng từng tuyển thủ đạt được phong độ tốt nhất”.

Trong số các thành viên đội tuyển quốc gia, lực lượng đến từ TP.HCM đóng góp tới 19 tuyển thủ, minh chứng cho vị thế trung tâm năng động và phát triển mạnh mẽ của phong trào Vovinam. Trước đó, tại Giải vô địch thế giới năm 2023 tổ chức ở Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 18 huy chương vàng.

z7181675406787-2426d70a311f3f2ba2bee6a841188112-1762128605.jpg
Đội tuyển Vovinam Việt Nam góp mặt với 39 tuyển thủ

Không chỉ là sự kiện thể thao đỉnh cao, giải đấu tại Bali còn mang ý nghĩa đặc biệt về đối ngoại văn hóa. Vovinam từ lâu đã là “sứ giả ngoại giao thể thao” giúp quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng tinh thần Việt Võ Đạo - mạnh mẽ nhưng nhân văn, kỷ luật mà chan chứa lòng tự tôn dân tộc.

Trước Lễ khai mạc, Ban Chấp hành Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF) đã tổ chức cuộc họp quan trọng bàn về chiến lược phát triển lâu dài. Mục tiêu then chốt được đặt ra là xúc tiến hợp tác với Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) - 2 tổ chức thể thao quyền lực bậc nhất. Theo Tiến sĩ Mai Hữu Tín - Chủ tịch WVVF - đây là bước đi tất yếu để chuyên nghiệp hóa Vovinam, đưa môn võ này tiến gần hơn tới việc được công nhận là môn thể thao Olympic.

Nỗ lực gia nhập hệ thống WADA - IOC cho thấy quyết tâm của WVVF xây dựng một nền Vovinam toàn cầu minh bạch, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến thể thao sạch và bền vững. Sự hợp tác với Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam (VADA) trong các giải đấu trước đây cũng chứng tỏ cam kết của Vovinam đối với tinh thần trung thực và công bằng - những giá trị cốt lõi của phong trào Olympic.

vov-021125-vovinam-the-gioi-lan-thu-8-nam-2025-41-1762128634.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới, Tiến sĩ Mai Hữu Tín kỳ vọng một lộ trình cụ thể để chuyên nghiệp hóa Vovinam

Tổ chức tại thiên đường du lịch Bali, Giải vô địch Vovinam thế giới 2025 không chỉ đơn thuần là một giải đấu, mà còn là cầu nối văn hóa giúp đưa tinh hoa của Việt Võ Đạo đến gần hơn với bạn bè năm châu. Thông qua từng bài quyền, nghi lễ và màn biểu diễn, Vovinam khẳng định vị thế của một di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, đồng thời truyền đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng toàn cầu hóa của một môn thể thao mang đậm bản sắc dân tộc.

Giải đấu tại Bali chính là cột mốc lịch sử, mở ra chương mới cho hành trình hội nhập quốc tế của Vovinam - hành trình hiện thực hóa giấc mơ Olympic, đưa tinh thần Việt Võ Đạo vươn tới đỉnh cao của thể thao thế giới.

Bảo Hân