Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào tỉnh Nghệ An.

tt1-1658591452.jpg
Chiều 23/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào tỉnh Nghệ An.
tt2-1658591450.jpg
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới.
tt3-1658591450.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
tt4-1658591451.jpg
Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
tt5-1658591452.jpg
Tiếp đó Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương, dâng hoa tri ân anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.
tt6-1658591451.jpg
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào là nơi tập trung các phần mộ các liệt sĩ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia quân sự hy sinh trên chiến trường Lào.
tt8-1658591451.jpg
Thủ tướng dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.
tt9-1658591451.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng dâng hương.
tt10-1658591450.jpg
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa tình quốc tế cao cả, sắt son giữa 2 nước Việt - Lào và nguyện sẽ tiếp bước thế hệ cha anh đi trước nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
tt11-1658591451.jpg
Thủ tướng thắp hương tại các phần mộ của các liệt sĩ cán bộ, chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia quân sự hy sinh trên chiến trường Lào.
tt12-1658591451.jpg
Có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, đứng trước gần 11.000 ngôi mộ liệt sĩ, mọi người càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.
tt13-1658591451.jpg
Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nghĩa trang lớn nhất cả nước quy tập các mộ liệt sĩ hy sinh tại Lào. Nghĩa trang có 2 khu: khu A gồm 9 lô với 5.381 mộ liệt sĩ; khu B gồm có 13 lô với 5.219 mộ và một lô mộ tử sỹ với 11 mộ.
tt14-1658591449.jpg
Nam Nguyễn