Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cường đã bày tỏ vui mừng khi được tới động viên và thăm hỏi tất cả cán bộ và vận động viên tham dự Đại hội lần này.
Thứ trưởng nhấn mạnh, thắng lợi của đoàn Rhể thao Việt Nam tại SEA Games 32 sẽ là nguồn động viên, khuyến khích và tạo động lực để đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đạt được những thành tích tốt nhất, chứng tỏ Việt Nam là đất nước yêu thể thao và có một nền thể thao phát triển mạnh mẽ.
Báo cáo tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 12 - cho biết, bên cạnh thuận lợi là sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đoàn Thể thao người khuyết tật gặp một số khó khăn như việc 5 vận động viên dù có tên trong quyết định đã không thể lên đường do không có nội dung thi đấu ở các dạng thương tật đã đăng ký với Ban Tổ chức hay ngay khi đoàn đến Campuchia, vận động viên môn cờ Vua, đơn vị Hà Nội là Trần Thị Bích Thủy bị đau ruột thừa đã phải trở về Việt Nam và phẫu thuật ngay trong đêm 1/6. Đến nay, sức khoẻ của vận động viên đã dần ổn định. Theo lịch của Ban Tổ chức, vận động viên các đội tuyển Điền kinh, Bơi, Cầu Lông, cờ Vua, Bóng bàn, Cử tạ, Judo, Boccia, phải khám phân loại thương tật thị giác và khuyết tật vận động theo quy định của Ban Tổ chức. Về cơ bản, các vận động viên đều được phân loại đúng hạng thương tật như đăng ký với Ban Tổ chức. Dù gặp những khó khăn ngoài mong muốn nhưng các vận động viên đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đều đặt quyết tâm nỗ lực thi đấu với tinh thần cao nhất để đạt thành tích tốt nhất, thể hiện được phẩm chất, ý chí của con người Việt Nam.
Thứ trưởng cũng mong muốn sau hơn 1 năm được tập luyện, kể từ khi kết thúc ASEAN Para Games lần thứ 11, các vận động viên sẽ mang trong mình hành trang đầy đủ là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tự tin bước vào các cuộc tranh tài, thể hiện được tinh thần, ý chí không từ bỏ trước mọi khó khăn của người Việt Nam.

Thứ trưởng cũng biểu dương các vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam đã vượt qua sự thiệt thòi của số phận để tập luyện, thi đấu, hoà nhập và làm được nhiều điều hữu ích cho cộng đồng. Chia sẻ với các vận động viên về những khó khăn do thời tiết nắng nóng tại Campuchia cùng những khó khăn trong di chuyển của các vận động viên, Thứ trưởng căn dặn các cán bộ đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam hãy chăm sóc thật tốt cho các vận động viên để họ có được thể lực và sức khoẻ tốt chuẩn bị cho các cuộc tranh tài.
“Tôi mong rằng, các vận động viên hãy thi đấu vượt qua chính mình và tôi cũng tin rằng người hâm mộ, Nhân dân Việt Nam sẽ luôn quan tâm, dõi theo hành trình thi đấu của các bạn - những người đã vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để khẳng định mình và cho thấy nghị lực, ý chí phi thường”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nói và công bố các mức thưởng nóng cho các tấm huy chương. Ông cũng mong muốn những phần thưởng này sẽ là sự động viên ban đầu. Nếu các vận động viên thi đấu tốt, lan toả tấm gương về những điều tốt đẹp, sẽ có thêm nhiều nhà tài trợ đồng hành cùng các vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games lần này.
Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết, những lời thăm hỏi, động viên ân cần của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã tiếp thêm “lửa” để các vận động viên thi đấu đạt thành tích tốt nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc và thể hiện được phẩm chất luôn vươn lên, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của người Việt Nam.
Ông Nguyễn Hồng Minh thay mặt đoàn đã tặng Thứ trưởng áo đồng phục của đoàn. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng có một món quà cá nhân tặng đoàn và chúc các vận động viên đoàn kết, thi đấu hết sức mình, phấn đấu giành thành tích tốt nhất và đạt mục tiêu đề ra.
Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã tới thăm và động viên đội Cử tạ đang tập luyện chuẩn bị cho buổi thi đấu chính thức vào ngày mai. Tại đây, Thứ trưởng đã động viên các vận động viên của đội tuyển cử tạ hãy bình tĩnh, tự tin trước các cuộc tranh tài. Với những gương mặt kỳ cựu như Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Châu Hoàng Tuyết Loan…, đội tuyển cử tạ đang phấn đấu để giữ vững thành tích đã đạt được tại kỳ Đại hội trước.
ASEAN Para Games 12 diễn ra từ ngày 3 đến 9/6, tại các địa điểm gồm: sân vận động quốc gia Morodok Techo, sân vận động Olympic và một số địa điểm thi đấu khác ở thủ đô Phnom Penh. Có khoảng 1.450 vận động viên từ 11 quốc gia tham dự, tranh tài ở hơn 400 nội dung thi đấu thuộc 14 bộ môn gồm: Điền kinh, Cầu lông, Boccia (bóng màu), cờ Vua, Bóng đá 5 người, Bóng đá 7 người, Bóng rổ khiếm thị, Judo, Cử tạ, Bơi, Bóng bàn nội dung nam và nữ, Bóng chuyền ngồi nam và nữ, Bóng rổ xe lăn nam, nữ và Thể thao điện tử
Tại kỳ Đại hội năm nay, đoàn Việt Nam đứng thứ 6 về số lượng vận động viên tham dự (sau các quốc gia Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Malaysia và Philippines). Mục tiêu của Thể thao người khuyết tật Việt Nam là phấn đấu đạt từ 50-55 huy chương vàng và lọt vào tốp 4 quốc gia đứng đầu Bảng tổng sắp huy chương - tương đương thành tích của ASEAN Para Games 11 diễn ra hồi năm ngoái tại Solo (Indonesia).