Thủ môn Trần Thị Kim Thanh: “Toàn đội sẽ nỗ lực để đạt kết quả tốt tại ASIAD 20”

Chuẩn bị bước vào kỳ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ ba trong sự nghiệp, thủ môn Trần Thị Kim Thanh cùng đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng tới ASIAD 20 với sự tập trung cao độ cùng quyết tâm thi đấu bùng nổ để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Sau những trải nghiệm đáng nhớ tại ASIAD 18 - 2018 và ASIAD 19 (tổ chức năm 2023), Kim Thanh tiếp tục là chỗ dựa đáng tin cậy trong khung gỗ của đội tuyển nữ Việt Nam tại kỳ Á vận hội lần thứ 20. Nhìn lại chặng đường đã qua, người gác đền kỳ cựu bộc bạch: “Đây là lần thứ ba Thanh được tham dự ASIAD. Năm 2018, Thanh dự bị cho chị Kiều Trinh. Đến ASIAD 2022, do dịch COVID-19 nên giải được tổ chức vào năm 2023. Khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Bangladesh và Nepal. Đội tuyển giành chiến thắng hai trận và để thua Nhật Bản. Với kết quả đó, đội không có được thành tích đủ tốt để giành quyền vào tứ kết. Năm nay, bản thân Thanh cũng như toàn đội sẽ cố gắng, nỗ lực thi đấu thật tốt để đạt được những kết quả mà mình mong muốn”.

img-9082-scaled-1788513787.jpeg
Đây là lần thứ ba thủ môn Trần Thị Kim Thanh được tham dự ASIAD. Ảnh: VFF

Tại ASIAD 20 - 2026, lá thăm đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng đấu đầy duyên nợ cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc - Trung Hoa và đại kình địch khu vực Thái Lan. Đánh giá về cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp, Kim Thanh thẳng thắn nhìn nhận: “Đài Bắc - Trung Hoa là đối thủ mà chúng ta đã từng gặp ở vòng chung kết. Thanh cảm thấy đây là đội bóng vừa tầm với đội tuyển Việt Nam. Nhật Bản thì họ rất mạnh. Còn với Thái Lan, trong khu vực Đông Nam Á, hai đội cũng có trình độ tương đối ngang nhau. Vì vậy, Đài Bắc - Trung Hoa và Thái Lan sẽ là những đối thủ mà Việt Nam có thể cạnh tranh”.

1k1ja3jou-3cm1nn-1788514002.jpeg
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu tại Trung Quốc. Ảnh: VFF

Để có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trước khi bước vào giải đấu chính thức, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ trải qua 2 trận giao hữu chất lượng tại Trung Quốc, lần lượt chạm trán Jiangsu FC vào ngày 5/9 và đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9/9. Nhận định về tầm quan trọng của chuyến tập huấn này, Kim Thanh cho biết, những trận cọ xát sắp tới sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam trong việc lắp ráp đội hình và chiến thuật, đồng thời toàn đội cũng cần cải thiện thêm những điểm chưa làm được và sẽ cố gắng hoàn thiện thật tốt qua hai màn thử lửa này.

Đứng trước các đối thủ sở hữu ưu thế vượt trội về thể hình ở sân chơi châu lục, vị trí người gác đền đòi hỏi sự chuẩn bị vô cùng khắt khe, đặc biệt là các phương án chống bóng bổng. Kim Thanh chia sẻ: “Khi gặp những đối thủ có thể hình cao to, Thanh được tập rất nhiều về bóng bổng và phản xạ. Điều đó sẽ giúp ích cho đội tuyển Việt Nam, bởi hàng thủ của chúng ta không có nhiều lợi thế về chiều cao. Ở vị trí thủ môn, Thanh có sải tay và sẽ cố gắng hỗ trợ các đồng đội trong những tình huống phòng ngự bóng bổng”.

1k1ja2mv4-3cm1nn-1788513988.jpeg
ASIAD sẽ là cơ hội quý để các cầu thủ trẻ được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. Ảnh: VFF

Bên cạnh nhiệm vụ giữ sạch mành lưới và cùng đội nhà giành vé đi tiếp, nữ thủ thành kỳ cựu còn gửi gắm niềm tin lớn vào lứa kế cận. Kim Thanh bày tỏ kỳ vọng, ASIAD 2026 sẽ là bệ phóng quý giá giúp các nhân tố trẻ tích lũy bản lĩnh đỉnh cao: “Đây là những giải đấu quốc tế rất bổ ích. Thanh hy vọng các bạn trẻ khi được ra sân sẽ cố gắng, nỗ lực thể hiện bản thân, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm cho những giải đấu sắp tới”.

Bảo Ngân