Tại kỳ Á vận hội lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với quy mô 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn chính thức, với chỉ tiêu phấn đấu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho toàn đoàn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có sự khởi đầu suôn sẻ khi giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Qatar ở trận ra quân ngày 16/9. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục tập trung cải thiện khả năng bọc lót phòng ngự, sự ổn định ở khâu chuyền một và nâng cao khả năng tranh chấp trước các đối thủ có thể hình vượt trội để khẳng định bước tiến vững chắc sau chuỗi giải đấu quốc tế trong năm 2026.

Trong nhóm các môn trọng điểm gánh vác trọng trách huy chương, Bắn súng tiếp tục là điểm tựa hàng đầu. Kế thừa thành công vang dội từ tấm huy chương vàng của xạ thủ Phạm Quang Huy tại ASIAD 19, đội tuyển bước vào Đại hội lần này với sự kết hợp hài hòa giữa các tay súng dạn dày kinh nghiệm và những gương mặt trẻ tiến bộ vượt bậc. Do đặc thù bắn súng đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối và kiểm soát tâm lý cực cao - nơi mỗi sai số nhỏ đều có thể định đoạt thành bại, Ban huấn luyện không tăng khối lượng vận động mà ưu tiên duy trì cảm giác thi đấu ổn định cho các xạ thủ khi phải cạnh tranh với các cường quốc hàng đầu như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ hay chủ nhà Nhật Bản.
Cùng với Bắn súng, Cầu mây và Karate là 2 mũi nhọn được đặt nhiều kỳ vọng tạo nên dấu ấn lớn. Đội tuyển cầu mây sau kỳ Á vận hội trước thành công rực rỡ với tấm huy chương vàng lịch sử đang tập trung duy trì sự kết dính chặt chẽ giữa các vị trí, đồng thời nghiên cứu kỹ lối chơi của đại kình địch Thái Lan để hoàn thiện các phương án chuyển đổi thế trận ở những thời điểm then chốt. Ở môn Karate, các nữ võ sĩ đối kháng như: Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương và Nguyễn Ngọc Trâm được kỳ vọng tạo nên sự khác biệt nhờ khả năng thích ứng linh hoạt với luật quốc tế mới, tốc độ ra đòn nhanh và sự chủ động khi đối đầu các võ sĩ mạnh đến từ Nhật Bản, Iran hay Kazakhstan.

Bên cạnh đó, các tuyển thủ ở môn Đua thuyền cũng đang ráo riết rèn luyện sức bền, kỹ thuật phối hợp nhịp nhàng và khả năng bứt tốc về đích, tích cực thích nghi với điều kiện luồng nước và khí hậu tại Nhật Bản. Ở môn Xe đạp đường trường, tay đua chủ lực Nguyễn Thị Thật cũng bước vào hành trình chinh phục tấm huy chương châu lục với sự chuẩn bị dài hơi. Cùng với Điền kinh, Thể dục dụng cụ và các môn Võ thuật khác, tất cả các đội tuyển đều đã hoàn tất phần lớn giáo án chuẩn bị.
Vấn đề cốt lõi nhất với toàn thể vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam lúc này là giữ vững niềm tin, phòng tránh chấn thương và duy trì sự hưng phấn cao nhất, sẵn sàng bước vào tranh tài sòng phẳng vì màu cờ sắc áo khi ngày hội thể thao lớn nhất châu Á chính thức khởi tranh.