
Quyết tâm "săn" huy chương
Đại hội lần này, thể thao Quảng Ngãi góp mặt 13 đội tuyển. Trong đó, 4 bộ môn mũi nhọn gồm: Wushu tán thủ, Boxing nam, Võ cổ truyền đối kháng và Vovinam được tạo điều kiện tập huấn, thi đấu cọ xát dài hạn tại các trung tâm lớn ngoài tỉnh.
Để hiện thực hóa mục tiêu săn huy chương, công tác huấn luyện đang được triển khai với cường độ cao nhất. Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, các bài tập thể lực, kỹ chiến thuật và chế độ dinh dưỡng, phục hồi đều được cá nhân hóa cho từng vận động viên.
Đối với các môn võ thuật đối kháng, khối lượng vận động được điều chỉnh nghiêm ngặt nhằm đưa võ sĩ đến điểm rơi phong độ lý tưởng nhất.
Theo huấn luyện viên Bùi Phụ Minh, đội Võ cổ truyền đối kháng, các em tập luyện 2 buổi mỗi ngày với tinh thần rất nhiệt tình và nghiêm túc theo đúng giáo án chuyên môn. Đến nay, nền tảng thể lực chung và sức bền đã ổn định. Chúng tôi đang bước vào giai đoạn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thiện chiến thuật thi đấu.
Kỳ vọng vào lớp vận động viên trẻ
Ở môn Boxing nam, Nguyễn Trung Kháng (21 tuổi) là cái tên thu hút nhiều kỳ vọng dù đây là lần đầu tiên anh bước chân vào đấu trường Đại hội Thể thao toàn quốc. Sở hữu bảng thành tích ấn tượng với 6 lần vô địch quốc gia, võ sĩ trẻ tự tin hướng đến bục cao nhất ở hạng cân 46kg.
Vận động viên Nguyễn Trung Kháng - Đội tuyển Boxing nam Quảng Ngãi cho biết: "Quyết tâm của em là giành huy chương vàng ở hạng cân 46kg. Toàn đội cũng đang nỗ lực để đạt thành tích cao nhất tại Đại hội".
Cùng chung khát vọng đó, Vương Tam Phong (22 tuổi), môn Võ cổ truyền đối kháng (hạng cân 68kg), cũng đang tích cực hoàn thiện kỹ, chiến thuật. Rút kinh nghiệm từ tấm huy chương đồng giành được tại kỳ Đại hội năm 2022, Phong bước vào mùa giải năm nay với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về chiến thuật và tâm lý thi đấu.

"Với kinh nghiệm từ kỳ Đại hội trước, em sẽ cố gắng khắc phục những điểm yếu, tuân thủ tuyệt đối chiến thuật của Ban huấn luyện để cải thiện thành tích và đạt phong độ tốt nhất”, Vương Tam Phong nói.
Trong lực lượng tham dự lần này, Lương Bá Tá (29 tuổi) là một trong những niềm hy vọng của thể thao Quảng Ngãi ở bộ môn Kickboxing. Trưởng thành từ câu lạc bộ địa phương và bén duyên với đấu trường chuyên nghiệp từ năm 2013, Bá Tá đã sở hữu “gia tài” đồ sộ với 10 huy chương vàng quốc gia, trong đó 5 huy chương vàng liên tiếp từ năm 2022 đến nay.
Tại Đại hội năm 2022, anh từng giành huy chương bạc hạng cân 75kg. Trở lại sàn đấu Đại hội lần thứ ba, mục tiêu của võ sĩ này rất rõ ràng, đó là “đổi màu huy chương”.
Vận động viên Lương Bá Tá quyết tâm "đổi màu huy chương" tại Đại hội lần này.
Vận động viên Lương Bá Tá chia sẻ: "Để tập trung cho giải, tụi em duy trì tập luyện hai buổi mỗi ngày, sáng từ 5 giờ 30 phút, chiều từ 15 giờ. Em luôn cố gắng hoàn thành tốt các bài tập huấn luyện viên giao phó và đặt quyết tâm cao nhất để giành huy chương vàng".
Theo giới chuyên môn, việc sớm va chạm với các đối thủ mạnh là chìa khóa giúp vận động viên kiểm tra năng lực và tôi rèn bản lĩnh trước áp lực khốc liệt của đấu trường lớn.
Ông Nguyễn Trần Tấn Lũy - Trưởng phòng Nghiệp vụ huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh - thông tin, hầu hết vận động viên tham gia đều từng đạt thành tích tại các giải quốc gia nên có ý chí và tinh thần tập luyện tốt.
Tuy nhiên, Đại hội được tổ chức 4 năm 1 lần, tính cạnh tranh cao và áp lực thi đấu lớn. Vì vậy, bên cạnh chuyên môn, chúng tôi đặc biệt chú trọng rèn luyện bản lĩnh, tâm lý vững vàng cho vận động viên.
Thời gian đếm ngược. Trên sàn tập, những giọt mồ hôi vẫn đổ xuống mỗi ngày. Với sự chuẩn bị bài bản, sự kết hợp ăn ý giữa kinh nghiệm và sức trẻ, thể thao Quảng Ngãi đang sẵn sàng bứt phá, hướng tới một kỳ đại hội thành công.