Chương trình giao lưu biểu diễn võ thuật Việt Nam - Triều Tiên tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên đã giới thiệu những tinh hoa võ thuật đặc sắc của Triều Tiên và Việt Nam, là minh chứng sống động cho tình hữu nghị, đoàn kết bền chặt, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng.
Trong những năm qua, quan hệ hợp tác về Thể dục thể thao giữa Việt Nam và Triều Tiên diễn ra tốt đẹp. Việt Nam từng mời chuyên gia môn đấu Vật và chuyên gia môn Bóng bàn của Triều Tiên sang huấn luyện cho vận động viên đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam - Triều Tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã sang thi đấu hữu nghị tại Bình Nhưỡng.
Ngày 8/9/2011, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lê Khánh Hải và và Thứ trưởng Bộ Thể dục thể thao Triều Tiên Son Kwang Ho đã ký thỏa thuận hợp tác về Thể dục thể thao giai đoạn 5 năm từ 2011-2015.
Năm 2014, để chuẩn bị cho ASIAD 17 diễn ra tại Incheon, đội tuyển Vật Việt Nam sang tập huấn tại Bình Nhưỡng. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mời đội tuyển bóng đá quốc gia Triều Tiên sang thi đấu hữu nghị với đội tuyển bóng đá Việt Nam ngày 3/9/2014 tại Hà Nội.
Triều Tiên là quốc gia mạnh về các môn như: Cử tạ, Vật, Judo, Bắn cung, Bóng chuyền, Thể dục và Boxing. Mặc dù, đất nước còn nhiều khó khăn nhưng thể thao Triều Tiên rất mạnh. Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 tại Hàng Châu 2023 vừa qua, Triều Tiên đã giành 39 huy chương (11 huy chương vàng, 18 huy chương bạc, 10 huy chương đồng), đứng thứ 10 trên Bảng tổng sắp huy chương Đại hội.
Trong thời gian tới, Cục Thể dục thể thao Việt Nam xem xét khả năng hợp tác ở các môn thế mạnh của Triều Tiên như: Cử tạ, Vật, Judo, Bắn cung, Bóng chuyền, Thể dục và Boxing.