Lan tỏa những câu chuyện đẹp về phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực thể thao
Được phát động trong khuôn khổ dự án "Nữ Thời 4 - Việt Nữ Thể thao", cuộc thi viết "Người phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng - Việt Nữ Thể thao" với mục đích tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện về các nữ vận động viên, nữ huấn luyện viên cùng những người phụ nữ đang âm thầm cống hiến cho sự phát triển của thể thao nước nhà.
Sau thời gian tiếp nhận bài dự thi, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều tác phẩm đến từ các tác giả trên khắp cả nước. Các bài viết không chỉ phản ánh những thành tích nổi bật trên đấu trường thể thao mà còn khắc họa hành trình vượt qua khó khăn, thử thách, định kiến để theo đuổi đam mê và khẳng định bản thân của nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam.
Theo Hội đồng Giám khảo, các tác phẩm năm nay có chất lượng đồng đều, nhiều bài viết được đầu tư nghiêm túc cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Đặc biệt, nhiều tác giả đã khai thác những góc nhìn mới, mang đến các câu chuyện chân thực và giàu cảm xúc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của ý chí, nghị lực và tinh thần cống hiến trong thể thao.
Không chỉ dừng lại ở một sân chơi dành cho những người yêu viết, cuộc thi còn trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần thể thao cao thượng và khơi dậy cảm hứng sống tích cực trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trên cơ sở các tiêu chí về nội dung, tính chân thực, khả năng truyền cảm hứng và nghệ thuật thể hiện, Hội đồng Giám khảo đã làm việc độc lập, khách quan để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất.
Tiếp nối hành trình tôn vinh những giá trị tốt đẹp
Đại diện Ban Tổ chức cho biết, kết quả cuộc thi là minh chứng cho sức lan tỏa tích cực của dự án "Nữ Thời 4 - Việt Nữ Thể thao", đồng thời cho thấy, sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với những câu chuyện về phụ nữ trong thể thao. "Mỗi bài viết không chỉ kể về một nhân vật mà còn góp phần lưu giữ những giá trị đẹp của thể thao Việt Nam, tôn vinh những người phụ nữ đã và đang bền bỉ cống hiến, truyền cảm hứng bằng chính nghị lực, khát vọng và tình yêu với thể thao".
Trong thời gian tới, Ban Tổ chức kỳ vọng dự án sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tác giả, độc giả và những người yêu thể thao để tiếp tục lan tỏa các câu chuyện tích cực, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng trong thời đại mới.
Thông tin về việc nhận giải
Ban Tổ chức sẽ gửi email xác nhận kết quả cùng hướng dẫn chi tiết về quy trình và thủ tục nhận giải tới địa chỉ thư điện tử mà các tác giả đã đăng ký khi tham gia cuộc thi.
Để bảo đảm quyền lợi, các tác giả đạt giải vui lòng thường xuyên kiểm tra hộp thư điện tử, bao gồm cả mục Spam/Thư rác, đồng thời phản hồi theo hướng dẫn trong thời gian quy định.
Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các tác giả và đông đảo độc giả trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Thành công của cuộc thi sẽ là động lực để dự án "Nữ Thời 4 - Việt Nữ Thể thao" tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng.
Công bố kết quả cuộc thi như sau:
Giải Nhất: Tác giả: Đào Thị Hồng Lĩnh (SBD: 54) - Tác phẩm: “Đường bơi cuộc đời của kình ngư Sari - Nước mắt phía sau hào quang”
Giải Nhì: Tác giả: Lý Ngọc Yến Như (SBD: 36) - Tác phẩm: “Khi màu cờ Tổ quốc hiện hữu trên từng cú đập - Trần Thị Thanh Thúy”
Giải Ba: Tác giả Đặng Ngọc Nhi (SBD: 75) - Tác phẩm viết về nữ cầu thủ Huỳnh Như
Giải Khuyến khích
Tác giả: Phạm Thanh Xuân (SBD: 79) - Tác phẩm: “Hai lần vượt rào: một lần sải bước bằng đôi chân, một lần đứng lên bằng đôi “chân gỗ”
Tác giả: Phùng Thị Thu Thủy (SBD: 98) - Tác phẩm: “Nguyễn Thị Oanh và hành trình định nghĩa lại hai chữ “giới hạn””
Top 10 tác phẩm xuất sắc
Tác giả: Đỗ Lê Quỳnh Kha (SBD: 30): “Người khiến tôi xỏ lại đôi găng”
Tác giả: Đặng Bá Quân (SBD: 49): Vũ Thị Sen - Nữ kình ngư huyền thoại của thể thao Việt Nam
Tác giả: Bùi Văn Lê (SBD: 04) - Tác phẩm: “Người tạo ra đỉnh núi đầu tiên”
Tác giả: Trần Thị Ánh Hồng (SBD: 41) - Tác phẩm: “Sau bục vinh quang”Tác giả: Nguyễn Đắc Triết (SBD: 05): “Mỗi bước chạy là một lời hứa với Tổ Quốc”.