Chặng 2 Giải Bóng chuyền SEA V.Cup 2026: Ngọc Thuân giành cú đúp danh hiệu cá nhân

Ngoài chức vô địch Chặng 2 SEA V.League 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam còn ghi dấu ấn khi Ngọc Thuân và Duy Tuyến được vinh danh ở các hạng mục Giải thưởng cá nhân.

Tối 26/7, tại Jakarta (Indonesia), thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo đã đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết để lần đầu tiên đăng quang tại một chặng của giải đấu. Danh hiệu vô địch cũng giúp đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành tấm vé tham dự AVC Cup (Cúp Bóng chuyền châu Á) 2027. 

bxh-bc-2-1785162653.jpg

Chiến thắng lịch sử trước đối thủ nhiều duyên nợ không chỉ giúp đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bước lên ngôi cao nhất Đông Nam Á mà còn mang về các danh hiệu cá nhân danh giá.

Trong tổng số 8 danh hiệu được Ban Tổ chức trao sau Chặng 2 SEA V Cup 2026, tuyển Việt Nam giành 3 giải, trong đó, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân xuất sắc lập một cú đúp Giải thưởng cá nhân.

Ngọc Thuân chính là "ngôi sao" sáng nhất tại SEA V Cup 2026. Chủ công của tuyển Việt Nam được xướng tên ở 2 hạng mục quan trọng nhất là Cầu thủ xuất sắc nhất giải (Most Valuable Player - MVP) và Chủ công xuất sắc nhất (Best Outside Spiker).

danh-hieu-1-1785163104.jpg
Trong tổng số 8 danh hiệu được Ban Tổ chức trao sau Chặng 2 SEA V Cup 2026, tuyển Việt Nam giành 3 giải

Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng dành cho màn trình diễn bùng nổ của Ngọc Thuân trong suốt Chặng 2 SEA V.League 2026. Anh ghi tổng cộng 98 điểm sau 4 trận đấu, cao nhất giải, trở thành đầu tàu trên hàng công của đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục chức vô địch. Riêng ở trận chung kết thắng Thái Lan 3-2, Ngọc Thuân ghi tới 31 điểm, gồm 27 điểm tấn công và 4 điểm chắn bóng, vượt qua Chaiwat Thungkham (29 điểm) và bỏ xa Napadet Bhinijdee (19 điểm) để trở thành tay ghi điểm số một của trận đấu.

Không chỉ sở hữu khả năng ghi điểm ổn định, Ngọc Thuân còn liên tục tỏa sáng ở những thời điểm quyết định bằng những pha tấn công uy lực từ biên và tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh. Cú đúp danh hiệu cá nhân là minh chứng rõ nét cho vai trò thủ lĩnh mới của bóng chuyền nam Việt Nam.

Bên cạnh Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến cũng được vinh danh là Phụ công xuất sắc nhất (Best Middle Blocker) với màn trình diễn hiệu quả. Anh ghi 43 điểm, gồm 31 điểm tấn công, 8 điểm chắn bóng và 4 điểm phát bóng, góp phần quan trọng giúp đội bóng cải thiện khả năng phòng ngự và tấn công nhanh. Riêng ở trận chung kết với Thái Lan, phụ công này ghi 13 điểm, nhiều lần tạo bước ngoặt bằng những pha chắn bóng chính xác.

danh-hieu-6-1785163104.webp
Nguyễn Ngọc Thuân (phải) nhận cú đúp danh hiệu chủ công và vận động viên xuất sắc nhất chặng 2 SEA V.Cup 2026

Đây là lần hiếm hoi bóng chuyền nam Việt Nam có tới 2 cầu thủ giành Giải thưởng cá nhân tại SEA V.Cup, cho thấy sự tiến bộ về chất lượng chuyên môn cũng như dấu ấn của các trụ cột.

Ở các hạng mục còn lại, Veasna Voeurn (Campuchia) nhận giải Chủ công xuất sắc nhất, Napadet (Thái Lan) là Đối chuyền xuất sắc nhất, Hendra Kurniawan (Indonesia) được bầu là Phụ công xuất sắc nhất, Boonyarid (Thái Lan) nhận giải Chuyền hai xuất sắc nhất và Pakkapong (Thái Lan) là Libero xuất sắc nhất.

Giải Bóng chuyền SEA V.Cup (tên cũ là SEA V.League hay ASEAN Grand Prix) là Giải Bóng chuyền thường niên lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nơi tụ hội các đội tuyển quốc gia mạnh nhất tranh tài và tích điểm trên Bảng xếp hạng thế giới của FIVB. Giải được chia làm 2 chặng thi đấu tại các quốc gia trong khu vực. Tại Giải Bóng chuyền nam SEA V.Cup 2026, giải được mở rộng quy mô lên 6 đội gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Myanmar. Ở chặng 1, đội tuyển Campuchia đã lên ngôi vô địch.

danh-hieu-3-1785163104.jpg
Trần Duy Tuyến cũng được vinh danh là Phụ công xuất sắc nhất (Best Middle Blocker)

Danh sách các danh hiệu cá nhân SEA V Cup 2026

MVP: Nguyễn Ngọc Thuân (Việt Nam)

Chuyền hai xuất sắc nhất: Boonyarid Wongtorn (Thái Lan)

Chủ công xuất sắc nhất: Nguyễn Ngọc Thuân (Việt Nam), Voeurn Veasna (Campuchia)

Phụ công xuất sắc nhất: Trần Duy Tuyến (Việt Nam), Hendra Kurniawan (Indonesia)

Đối chuyền xuất sắc nhất: Napadet Bhinijdee (Thái Lan)

Libero xuất sắc nhất: Pakkapong Kwangnok (Thái Lan).

Mỹ Hạnh