Thanh Phúc chia sẻ: "Tôi xin rút khỏi đội tuyển để nhường suất lại cho các bạn trẻ. 13 năm qua tôi đã tập trung và cống hiến nhiều cho Đi bộ nước nhà nên tôi cần được nghỉ ngơi bên gia đình. Đây cũng là thời gian tôi hướng đến cộng đồng, tham gia các giải Chạy bộ nhiều hơn để thử sức bản thân".
Nguyễn Thị Thanh Phúc sinh năm 1990 tại huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng, trong một gia đình làm nông đông anh chị em. Năm 2004, khi 14 tuổi cô bắt đầu theo tập Điền kinh và bén duyên với nội dung Đi bộ. Sau đó, cô được các huấn luyện viên Điền kinh phát hiện tài năng và rèn luyện để trở thành vận động viên Đi bộ hàng đầu khu vực. Suốt 19 năm qua, Thanh Phúc là "tượng đài" của môn Đi bộ Việt Nam.
Năm 2007, Thanh Phúc lần đầu vô địch quốc gia nội dung Đi bộ khi mới 17 tuổi. Ba năm sau đó, Thanh Phúc trở thành nhà vô địch tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2010 tổ chức tại Đà Nẵng.
Nhắc đến Đi bộ là nói đến Thanh Phúc và cô gái Đà Nẵng này đã thống trị nội dung Đi bộ nam, nữ 10km, 20km suốt từ năm 2007 đến nay. Thanh Phúc hiện giữ kỷ lục 17 năm liên tiếp vô địch quốc gia môn Đi bộ. Tổng cộng, Thanh Phúc đã có 15 lần lên ngôi vô địch quốc gia. Cô cũng đã giành 5 huy chương vàng SEA Games, 1 huy chương chương bạc, 1 huy chương đồng châu Á.
Đỉnh cao trong sự nghiệp của Thanh Phúc là năm 2012 khi cô giành huy chương đồng giải Đi bộ vô địch châu Á tại Nhật Bản, qua đó, giành vé tham dự Olympic London 2012. Trước khi Thanh Phúc giành vé chính thức đến Olympic London, Điền kinh Việt Nam chưa từng có vận động viên nào làm được điều này.
Kỷ lục quốc gia nội dung Đi bộ 20km đã được Thanh Phúc thiết lập với thời gian 1 giờ 33 phút 36 giây và nắm giữ từ Olympic London 2012 đến nay. Năm 2013, Thanh Phúc tiếp tục tạo nên điều kỳ tích khi giành huy chương bạc châu Á. Thành tích "vô tiền khoáng hậu" của Thanh Phúc là điều mà chưa từng có vận động viên Đi bộ nào của Việt Nam đạt được.
Năm 2016, Thanh Phúc lập gia đình và năm 2017 cô sinh con gái. Thời điểm đó ai cũng nghĩ Thanh Phúc sẽ từ giã sự nghiệp, Điền kinh Việt Nam không biết bao giờ mới lại tìm được tài năng như cô.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau sinh con, Thanh Phúc bất ngờ trở lại tập luyện. Khó khăn lớn nhất với cô khi trở lại tập luyện chính là vấn đề cân nặng.
Trước lúc có bầu, Thanh Phúc cho biết cô chỉ nặng 47kg nhưng khi sinh con cô tăng tới 35kg và cán mốc 82kg. Để có thể trở lại, cô đã đổ mồ hôi, nước mắt trên sàn tập. Tập sáng sớm, đêm khuya khi con ngủ, tập ở nhà, tập tại đội... nỗ lực của Thanh Phúc là điều không phải vận động viên nào cũng có thể làm được. Thành quả là chỉ sau hơn 1 năm sinh con, tháng 12/2018, Thanh Phúc thi đấu trở lại và ngay lập tức giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018.
Tại SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà, Thanh Phúc giành huy chương vàng nội dung Đi bộ 20km với thời gian 1 giờ 48 phút 10 giây. Cô đánh bại 2 đối thủ mạnh là Than Soe (Myanmar - 1 giờ 52 phút 34 giây) và Kotchaphon Tangsrivong (Thái Lan - 1 giờ 56 phút 07 giây).
19 năm theo đuổi sự nghiệp thể thao, Thanh Phúc đã đóng góp rất lớn cho Điền kinh Việt Nam. Ngoài bảng vàng thành tích, quãng thời gian ấy cũng đã tôi rèn cô gái bé như cái kẹo, đen nhẻm ngày nào trở thành một phụ nữ kiên cường, bản lĩnh, tự tin.
Ngoài đi bộ, thời gian gần đây, Thanh Phúc cũng chuyển sang thi đấu Chạy bộ, ở các cự ly half Marathon (21,0975km) và Marathon (42,198km). Tại VnExpress Marathon Hải Phòng ngày 17/12/2023, Thanh Phúc tham dự cự ly full Marathon với thành tích 3 giờ 07 phút 58 giây.