Trận chung kết US Open là lần thứ ba liên tiếp Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đối đầu nhau tại một giải Grand Slam trong cùng một mùa giải. Đây là một thành tích chưa từng có trong Kỷ nguyên Mở. Mặc dù Sinner đã giành chiến thắng tại Wimbledon, Alcaraz đã phục thù thành công ở Pháp Mở rộng và giờ là US Open. Chiến thắng này cũng chấm dứt 65 tuần thống trị Bảng xếp hạng ATP của Jannik Sinner và nâng thành tích đối đầu của Alcaraz trước đối thủ người Ý lên 10-5.
Ở tuổi 22, Alcaraz đã có được 6 danh hiệu Grand Slam, trở thành tay vợt trẻ thứ hai trong Kỷ nguyên Mở đạt được cột mốc này, chỉ sau huyền thoại Bjorn Borg. Anh cũng là tay vợt nam thứ tư trong lịch sử (sau Novak Djokovic, Rafael Nadal và Mats Wilander) giành được nhiều hơn một danh hiệu Grand Slam trên cả 3 mặt sân.
Sinner - người đến giải với tư cách là đương kim vô địch và là hạt giống số 1 - thừa nhận rằng, Alcaraz đã thi đấu tốt hơn trong trận đấu này. Anh chia sẻ rằng, Alcaraz đã cải thiện đáng kể về cú giao bóng và sự đa dạng trong lối chơi. Sinner cũng bày tỏ mong muốn thay đổi để trở nên "khó đoán hơn" trong tương lai.
Mối kình địch giữa Alcaraz và Sinner bắt đầu từ trận tứ kết US Open 2022, một trận đấu kéo dài hơn 5 giờ và kết thúc muộn nhất trong lịch sử giải đấu. Kể từ đó, 2 tay vợt này đã liên tục đối đầu và thay nhau thống trị làng quần vợt nam, giành tổng cộng 8 danh hiệu Grand Slam liên tiếp trong 2 năm 2024 và 2025.
Trận chung kết diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của nhiều người nổi tiếng và cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng Alcaraz vẫn giữ được sự bình tĩnh và tập trung. Lối chơi ổn định và khả năng tạo ra những pha bóng xuất thần đã giúp anh kiểm soát phần lớn trận đấu. Khi nhận cúp, Alcaraz đã nói đùa với Sinner: "Tôi gặp anh còn nhiều hơn cả gia đình mình. Thật tuyệt vời khi được chia sẻ sân đấu, phòng thay đồ, mọi thứ với anh…".
Với chiến thắng này, Carlos Alcaraz đã không chỉ giành lại ngôi vị số 1 thế giới mà còn khẳng định mình là người dẫn dắt thế hệ quần vợt mới.