Thắng dễ đối thủ, "Tam sư" ghi tên vào vòng 16 đội tại World Cup 2022

Với chiến thắng dễ dàng trước Xứ Wales lượt trận cuối bảng B, đội tuyển Anh ghi tên vào vòng 16 đội World Cup 2022 với vị trí nhất bảng đấu.

Nhằm níu kéo hy vọng mong manh vào vòng tiếp theo, Xứ Wales tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc đối đầu với đội tuyển Anh rạng sáng 30/11. Trong khi đó, "Tam sư" xoay vòng một số vị trí. Walker, Henderson, Foden và Rashford lần đầu được đá chính tại World Cup 2022.

Ngay phút thứ 10, Rashford có cơ hội đối mặt với thủ môn Xứ Wales nhưng không tận dụng thành công cơ hội của mình khi xử lý quá chậm.

Phút 36, Xứ Wales chịu tổn thất lớn khi Neco Williams dính chấn thương phải rời sân sớm. Trong suốt hiệp 1, đội tuyển Anh làm chủ thế trận và tạo ra một loạt cơ hội đẹp mắt nhưng tiếc rằng các chân sút của "Tam sư" không tận dụng thành công những cơ hội được tạo ra.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Anh bùng nổ với siêu phẩm đá phạt của Rashford, theo đó phút 50, tuyển Anh được hưởng quả đá phạt với góc sút khá rộng. Marcus Rashford được giao nhiệm vụ và anh không phụ kỳ vọng của đồng đội bằng một cú đá kỹ thuật đưa bóng hướng về góc cao, không cho thủ môn Danny Ward bất kỳ cơ hội cản phá nào.

anh-thang-de-1669769056.jfif
Đội tuyển Anh ghi tên vào vòng 16 đội với vị trí nhất bảng B

Với pha lập công này, Rashford ghi bàn thứ hai tại World Cup 2022 đồng thời trở thành cầu thủ thứ hai sau Abdelhamid Sabiri (Morocco) ghi bàn từ chấm đá phạt.

"Tam sư" tận dụng lợi thế về tâm lý để tiếp tục đẩy cao đội hình. Chỉ 2 phút sau khi lập công, Rashford tiếp tục ghi dấu với tình huống áp sát khiến Ben Davies mắc lỗi. Harry Kane nhận bóng trước khi căng ngang vừa tầm để Phil Foden đệm cận thành, nhân đôi cách biệt.

Về phía Harry Kane, anh không trực tiếp ghi bàn nhưng vẫn để lại dấu ấn đậm nét với 3 đường kiến tạo sau 3 trận. "Ngôi sao" của Tottenham là cầu thủ Anh tiếp theo sau David Beckham, làm được điều này ở đấu trường World Cup sau 20 năm.

Lợi thế dẫn bàn giúp đội tuyển Anh có thể đưa ra những điều chỉnh về lực lượng khi rút bớt các trụ cột rời sân để nghỉ ngơi. Khi "Tam sư" giảm nhịp độ, Xứ Wales mới có cơ hội vùng lên.

Tuy nhiên, những gì đoàn quân áo đỏ làm được chỉ là cú sút đưa bóng đi lập bập của Kieffer Moore ở phút 55. Jordan Pickford đã chơi tập trung để giúp tuyển Anh có trận sạch lưới thứ hai liên tiếp tại World Cup.

Tuyển Anh chơi rình rập và có thêm bàn ở phút 68. Từ đường phát bóng dài của Kalvin Phillips, Rashford thoát xuống, rê bóng qua hậu vệ trước khi sút bằng chân không thuận, buộc Ward vào lưới nhặt bóng lần thứ ba.

Tại World Cup 2022, không cầu thủ nào ghi bàn nhiều hơn Rashford (3 bàn, ngang với Enner Valencia, Cody Gakpo và Kylian Mbappe).

Trong những phút còn lại, tuyển Anh có thêm nhiều cơ hội nhưng đều trôi qua trước mũi giày của Rashford, Foden, Bellingham hay Stones.

Trận đấu trên sân Ahmad bin Ali khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho Anh. Thầy trò huấn luyện viên Southgate giành ngôi nhất bảng B và sẽ gặp đội nhì bảng A Senegal tại vòng 16 đội.

Kim Anh