Tham vấn ý kiến UNESCO về Đề án Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam

Sáng 8/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã chủ trì cuộc họp tham vấn ý kiến của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam về Đề án Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam.

quang-canh-cuoc-hop-1783498558.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự cuộc họp có ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam; đại diện Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Hợp tác quốc tế, Cục Bản quyền tác giả; Đại diện Công ty Leica Việt Nam.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã gửi lời cảm ơn đến ông Jonathan Wallace Baker về những đóng góp trong nhiều lĩnh vực nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài cũng như công tác hội nhập quốc tế tại Việt Nam. 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Đề án về Thành phố Nhiếp ảnh. Đây là một Đề án khó, đi sâu vào một lĩnh vực cụ thể. Thứ trưởng mong rằng sẽ nhận được những đóng góp, tư vấn của ông Jonathan Wallace Baker để có được cách tiếp cận hiệu quả, đồng thời tham khảo được những kinh nghiệm từ quốc tế trong việc triển khai mô hình này.

Trong bối cảnh cạnh tranh về thương hiệu điểm đến và sức mạnh mềm văn hóa ngày càng gia tăng, việc xây dựng thương hiệu quốc gia “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” là yêu cầu phù hợp với xu thế phát triển, góp phần hình thành mô hình phát triển công nghiệp văn hóa chuyên ngành, phát huy lợi thế về tài nguyên hình ảnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, quảng bá hình ảnh Việt Nam, từng bước đưa nhiếp ảnh trở thành động lực phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Theo đó, Đề án hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển một địa phương của Việt Nam trở thành “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” - trung tâm nhiếp ảnh quốc gia, điểm đến quốc tế về nhiếp ảnh và sáng tạo thị giác, hình thành cực tăng trưởng mới của công nghiệp văn hóa trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa nhiếp ảnh với du lịch văn hóa, truyền thông, công nghệ, dịch vụ sáng tạo, trải nghiệm của công chúng và các lĩnh vực sáng tạo văn hóa khác. Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam không phải đơn vị hành chính mới mà là mô hình phát triển không gian sáng tạo, thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực nhiếp ảnh, được tổ chức trên địa bàn một tỉnh/thành phố theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với địa phương. 

Thông qua xây dựng thương hiệu quốc gia “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”, từng bước hình thành hệ sinh thái nhiếp ảnh hiện đại, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, phát huy giá trị văn hóa, cảnh quan, bản sắc địa phương; thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại dịch vụ và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Jonathan Wallace Baker cho biết, UNESCO rất trân trọng và khuyến khích các ý tưởng về phát triển văn hóa của Việt Nam.

Về đề án Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam, UNESCO rất hoan nghênh và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình xây dựng. UNESCO sẽ huy động sự tham gia của các bên liên quan, đồng thời đóng vai trò kết nối, giúp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thêm kinh nghiệm triển khai.

Theo ông Jonathan Wallace Baker, để xây dựng Đề án này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể tham khảo bài học thành công từ một số thành phố trên thế giới, làm nền tảng cho phát triển Thành phố Nhiếp ảnh. Phía UNESCO khẳng định luôn sẵn sàng đồng hành về mặt chuyên môn cũng như quy trình xây dựng, đồng thời hỗ trợ về mặt truyền thông, kết nối cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cảm ơn sự ủng hộ từ phía UNESCO, Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ từ phía UNESCO và vai trò cầu nối quan trọng của ông Jonathan Wallace Baker, Đề án Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ được triển khai thành công, góp phần tạo ra những đột phá mới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển các ngành nghề chuyên sâu và đưa văn hóa Việt Nam hội nhập quốc tế.

H.Đ