Thái Nguyên nâng cao chất lượng thể thao phong trào 

Những năm gần đây, phong trào tập luyện thể dục thể thao trong toàn tỉnh Thái Nguyễn không ngừng được cải thiện, nâng cao. Từ phong trào thể dục thể thao quần chúng đã xuất hiện những vận động viên xuất sắc, được cơ quan chuyên môn lựa chọn, triệu tập huấn luyện, cử tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc.

Để  thể dục thể thao phát triển thành phong trào mạnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên chủ động phối hợp cùng các cấp, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phát động nhân dân tích cực tham gia rèn luyện thân thể, tập luyện thể thao; vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư lồng ghép tiêu chí thể thao vào hương ước, quy ước xây dựng đời sống văn hóa. Các cấp, ngành cũng đã chủ động gắn kết tập luyện thể thao với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

th-1702526451.jpg

Theo đó, các khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiến hành xây dựng, đưa việc tham gia tập luyện thể thao vào tiêu chí thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa. Từ đó đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao; góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, giáo dục đạo đức, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Nhằm tạo động lực, đồng thời khuyến khích phong trào thể dục thể thao phát triển lành mạnh, hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ  thể dục thể thao, kỹ năng xây dựng câu lạc bộ  thể dục thể thao cho hàng nghìn lượt cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên cơ sở. Đội ngũ cán bộ làm công tác  thể dục thể thao các cấp thường xuyên được cử đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tại các khóa học do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao tổ chức.

Nhờ đội ngũ cán bộ thể thao cơ sở được bổ sung về số lượng và nâng cao năng lực, phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng chất lượng, thu hút được nhiều người tham gia. Đặc biệt, một số hoạt động thể thao quần chúng lớn trong năm như: Lễ phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; hưởng ứng Ngày chạy “Olympic vì sức khỏe nhân dân”; giải Việt dã Tiền Phong “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng”… được tổ chức trang trọng, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia thi đấu và cổ vũ. Cùng với đó là hàng loạt giải phong trào ở các môn được tổ chức; Hội khỏe Phù Đổng của ngành Giáo dục; giải thể thao mừng Đảng, mừng Xuân tại các địa phương… Thông qua các hoạt động thể thao quần chúng, nhiều vận động có năng khiếu, tố chất được cơ quan chuyên môn lựa chọn, bổ sung vào đội ngũ vận động viên thể thao thành tích cao.

thai-ng-2-1702526501.jpg

Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao của nhân dân, tỉnh luôn quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng địa điểm tập luyện thể thao an toàn. Hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên đã có nhà cho cán bộ, nhân dân tập luyện thể dục thể thao. Toàn tỉnh có 15 sân vận động, hơn 1.600 sân tập luyện bóng đá phổ thông; hơn 2.600 sân bóng chuyền, cầu lông; gần 70 sân tennis; hàng chục bể bơi đạt chuẩn và khoảng hơn 1.000 hộ có sân chơi cầu lông, sân bóng chuyền hơi và bàn bóng… Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, nhiều cá nhân, doanh nghiệp cũng tích cực ủng hộ trang thiết bị tập luyện thể thao cho khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, chất lượng phong trào thể thao quần chúng ngày càng được nâng cao. 

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.500 câu lạc bộ thể dục thể thao; gần 2.000 cộng tác viên thể dục thể thao; gần 280.000 người và gần 68.000 gia đình thường xuyên tập luyện thể thao; 100% trường học các cấp bảo đảm công tác giáo dục thể chất; 100% cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an rèn luyện thân thể thường xuyên... Những con số này là minh chứng ấn tượng về chất lượng phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây.

L.C